ĐH FPT có 47 sinh viên và 5 giảng viên F1 vì liên quan đến BN ở Nam Từ Liêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1/2 ĐH FPT xác nhận trường này có 47 sinh viên và 5 giảng viên thuộc diện F1. Ngay trong đêm 31/1, cơ quan y tế đã và đang truy vết để xét nghiệm và cách ly sớm nhất.
Phong toả ĐH FPT Hoà Lạc do có sinh viên dương tính với SARC-CoV-2
Phong toả ĐH FPT Hoà Lạc do có sinh viên dương tính với SARC-CoV-2

Tiến sĩ Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị đại học FPT cho biết, theo thông báo của cơ quan chức năng ĐH FPT có một ca dương tính ở Nam Từ Liêm, Hà Nội là sinh viên trường này tại cơ sở Hoà Lạc.

Nam sinh viên này ngày 23-24/01 về quê Hải Dương ăn cưới anh trai. Ngày 25/01 trở về HN, đi học tại ĐH FPT Hoà Lạc.

Bệnh nhân 1815 con trai ruột BN 1814: N.H. L. (nam, sinh năm 2000, nghề nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc). Ngày 23-24/01 về Hải Dương ăn cưới anh trai.

Từ 25/1-29/1 BN 1815 lên Hà Nội đi học bình thường tại Trường Đại học FPT – Láng Hòa Lạc (lớp cố định). Sáng đi học, tối về nhà ở cùng bố mẹ tại Chung cư 32 Duy Tân, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm.

Ngày 28/1 bệnh nhân L bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi. Từ 30/01 bệnh nhân L mới nghỉ tại nhà.

Được biết, ĐH FPT Hoà Lạc đã cho học sinh sinh viên nghỉ Tết sớm từ ngày 30/1/2021. Hiện chỉ còn một ít sinh viên ở trong KTX.

Do vậy ĐH FPT yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ giảng viên và những ai từng ở ĐH FPT Hoà lạc từ ngày 25/1/2021 ngưng dịch chuyển, tự cách ly chờ thông tin tiếp theo.

Đồng thời thông báo sinh viên, cán bộ giảng viên cần cài đặt và kích hoạt Blue Zone ngay.

Trường ĐH FPT tạm thời phong tỏa cơ sở tại Hòa Lạc. TS Lê Trường Tùng cho biết trường cũng chuẩn bị phương án sử dụng kí túc xá của cơ sở tại Hòa Lạc để làm nơi cách ly tập trung trong trường hợp được yêu cầu.