Đeo hoa tai bị cướp giật rách tai

ANTĐ - Chỉ trong một đêm 14-11, xảy ra 2 vụ cướp đường táo tợn.

Vụ thứ nhất xảy ra hồi 19h ngày 14-11, tại đường nhựa trong khu đô thị 31ha, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Xuân Hồng (SN 1961, ở 26 ngõ 61 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng) và anh Bùi Văn Chiến (SN 1983, ở Đan Bái, Hiệp Hoà, Bắc Giang) là thợ xây. Chị Hồng về quê xây mộ cho bố mẹ và anh trai tại nghĩa trang tổ dân phố Chính Trung, Trâu Quỳ.

Cả chị Hồng và anh Chiến đang ngồi trông xe ô tô, thì có 2 đối tượng đi xe máy đến, 1 đối tượng dùng dao khống chế chị Hồng, dùng tay giật đôi hoa tai vàng, làm tai chị bị chảy máu; 1 đối tượng dùng dao khống chế anh Chiến, anh Chiến đạp vào chân đối tượng này. Đối tượng đã dùng dao đâm 5 nhát vào người anh Chiến vào thái dương, chân trái, tay trái. Sau đó, chúng nhảy lên xe máy chạy thoát.  

Vụ thứ hai xảy sau đó khoảng 1 giờ, lúc 20h15 ngày 14-11, anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1986, ở Ứng Hoà, Hà Nội) đi ăn cưới ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, trên đường đi tỉnh lộ 411C thuộc Đội 1, xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) gần xưởng Chế biến nông sản của Nông trường Sông Đà, bị 3 đối tượng khoảng 20 tuổi đầu đội mũ le, áo khoác màu tối, quần bò đi xe máy cùng chiều hướng Ba Trại đi Thuần Mỹ áp sát, dùng gậy gỗ đánh vào đầu anh Hà, làm anh Hà ngã ra đường. Các đối tượng đuổi đánh anh Hà, làm anh Hà bỏ chạy. Chúng cướp xe máy biển kiểm soát 33N5-9268 trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Công an huyện Gia Lâm và Công an huyện Ba Vì phối hợp Phòng CSHS CATP đang điều tra hai vụ cướp này.