Để quên trẻ em trên xe ô tô nguy hiểm như thế nào?
ANTD.VN - Gần đây, liên tiếp diễn ra sự việc trẻ em bị quên trên xe ô tô trong nhiều giờ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngày 6-8, bị bỏ quên, một học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway tại Hà Nội đã tử vong trên ô tô đón học sinh của trường. Đến ngày 13-9, một bé trai 3 tuổi trường mầm non thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh trên xe đưa đón của trường, sau 7 tiếng bỏ quên. Việc để quên trẻ em nhiều giờ trên xe ô tô có thể khiến nạn nhân bị sốc nhiệt, ngộ độc khí CO và dẫn đến tử vong.
Tin cùng chuyên mục
Tập trung mọi nguồn lực khắc phục điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông tại Thủ đô
Cấm xe tải trên 10 tấn, xe container lên vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm tại 2 nút giao dễ ùn tắc
Quy định mới nhất về chế độ lương thưởng, mốc thời gian xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức
Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, nâng cao hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ
Khai thác dữ liệu từ camera AI để phát hiện các xe chở vật liệu rơi vãi gây ô nhiễm môi trường
Không có thiệt hại về người trong vụ cháy chợ Xanh
Những hình ảnh ấn tượng tại 'Hà Nội - Khát vọng xanh - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy'
Hà Nội chi hơn 19 tỷ đồng cải tạo nút giao Pháp Vân- Bến xe Nước Ngầm
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thêm nhiệm vụ mới
Xử lý nhanh đám cháy ki ốt tại chợ xanh Hà Nội
Những mẫu xe đình đám một thời bị "khai tử" trong năm 2025
Cảnh sát giao thông Hà Nội bứt phá bằng chuyển đổi số, dấu ấn quan trọng xây dựng Thủ đô văn minh
Hơn 2.200 thầy và trò trường THPT Khương Đình được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn
Chưa ra thị trường Ford Mustag Mach- E đã bị triệu hồi
Xảy cháy pin năng lượng mặt trời của nhà dân
Sắp tới, công dân số đạt 350 điểm sẽ được giảm 10% thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng nhà đất?
Hà Nội sẽ có bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại quy mô hơn 8ha tại Định Công
Có thể bị phạt đến 6 triệu đồng nếu thực hiện những điều này với thẻ Căn cước
Kiểm tra công tác thường trực, nâng cao hiệu quả phòng đối với loại hình nguy cơ cháy, nổ cao