Đề nghị làm rõ thêm tình tiết vụ "xác người chết dưới đáy giếng"

ANTĐ - Ngày 24-2, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Văn Đồng (SN 1950, ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) và quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ một số tình tiết có liên quan trong vụ “xác người chết dưới đáy giếng”.

Trước đó, vào tháng 8-2015 của TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm, tuyên ông Nguyễn Văn Đồng trắng án và trả tự do tại tòa dù Viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt ông Đồng mức án tù chung thân. Sau quyết định trên của TAND tỉnh Bình Phước, đại diện hợp pháp của nạn nhân đã làm đơn kháng cáo, VKSND tỉnh Bình Phước cũng kháng nghị đề nghị xử bị cáo theo hướng phạm tội “giết người”.

Ông Nguyễn Văn Đồng tại tòa phúc thẩm

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h ngày 28-1-2013, ông Đồng đến nhà ông Trần A Ửng (SN 1965, ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) chơi và tổ chức uống rượu, đánh bài ăn tiền. Đến 14h cùng ngày, vợ ông Ửng cùng người con lớn đi mua đồ, trong nhà chỉ có ông Đồng, ông Ửng và 2 con ông Ửng là Trần Ký Thảo (SN 2007) và Trần Ký Cường (SN 2011).

Thấy Cường khóc, ông Ửng không chơi đánh bài nữa để dỗ con nhưng Đồng không đồng ý, dẫn đến hai bên cãi vã, xô xát. Ông Đồng cầm viên gạch và một khúc cây đánh ông Ửng rách da đầu, viên gạch vỡ thành 4 mảnh. Khi ông Ửng ra ngồi cạnh giếng cách nhà 11 m, ông Đồng chạy đến đánh tiếp, đẩy ông Ửng xuống giếng rồi bỏ về.

Lúc này, 2 cháu Thảo và Cường ra cổng đứng khóc, gọi mẹ. Cùng lúc, một đôi vợ chồng đi rẫy thấy ông Đồng chạy xe máy ngược chiều ở đoạn đường gần nhà ông Ửng. Ngày 29-1-2013, ông Đồng bị công an xã mời lên làm việc.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước thể hiện: “Nạn nhân có 3 vết thương dập, rách da đầu do vật có cạnh tác động. Nạn nhân tử vong do ngạt nước và suy hô hấp cấp”.