Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của CATP, đại diện chỉ huy, cán bộ của 126 công an xã, phường...
Báo cáo tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã thông tin các kết quả đã đạt được trong năm 2025; đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế, phân tích đầy đủ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Trong năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã làm tốt vai trò tham mưu UBND Thành phố, CATP ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, đã chủ động đề xuất Ban Giám đốc CATP tham mưu HĐND Thành phố ban hành 4 Nghị quyết quan trọng về công tác PCCC và CNCH.
Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động nắm tình hình, bám sát cơ sở, phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã triển khai các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn Thủ đô. Tình hình cháy, nổ trên địa bàn Thành phố đã được kiềm chế, giảm về số vụ, số người chết so với năm 2024.
Nổi bật trong những kết quả đạt được là tham mưu CATP đăng cai và tổ chức thành công Hội thi Thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025 của Bộ Công an. Đội tuyển của CATP đã giành giải Nhất toàn đoàn.
Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo CATP thành lập 30 Đội CC và CNCH khu vực, nâng tổng số Đội chữa cháy và CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH lên 37 Đội, giúp giảm bán kính phục vụ chữa cháy và CNCH theo quy định.
Trong năm 2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, cứu được 378 người bị mắc kẹt trong các đám cháy, sự cố, tai nạn; cứu được hàng nghìn tỷ đồng tài sản cho nhân dân; tìm kiếm được 79 thi thể trong đám cháy, sự cố, tai nạn giúp giảm nỗi đau, động viên tinh thần cho thân nhân, gia đình các nạn nhân; đã cử 6 đồng chí tham gia Đoàn công tác của Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ CNCH động đất tại Myanmar; 12 đồng chí tham gia CNCH ngập lụt do mưa bão tại tỉnh Tuyên Quang; cử trên 300 lượt CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH hỗ trợ người dân tại các xã Trung Giã, xã Đa Phúc dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 11...
Với những kết quả đạt được trong năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã vinh dự được tặng danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trong năm 2025.
Đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định trong thành tích chung của CATP và thành tích chung của sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố có đóng góp rất quan trọng và tích cực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky giao 8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là thực hiện Kế hoạch số 346 ngày 17/12/2025 của UBND Thành phố về tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho đối tượng là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Đối với vấn đề này, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH là đơn vị tham mưu, thực hiện, phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tập huấn đạt chất lượng, hiệu quả đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đã đề ra. Đây cũng là tiền đề để trong tháng 12 này, CATP sẽ báo cáo lại và tham mưu cho Thành ủy, HĐND và UBND thành phố về những Nghị quyết lớn về công tác PCCC, từ đó rà soát, đánh giá lại về công tác phân cấp, phân quyền, phối hợp quản lý về PCCC trong quá trình triển khai chính quyền hai cấp.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng nhấn mạnh yêu cầu về chuyển đổi số và triền khai thực hiện tốt phong trào Ba Nhất để phòng cháy tốt từ trong nhân dân, cơ sở. "Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp xã phải gắn chặt việc triển khai thực hiện phong trào thì đua Ba nhất với công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; trong đó, gần dân nhất là tuyên truyền để người dân hiểu đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, hiểu và nắm vững về kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm khi xảy ra sự cố, tai nạn; đưa công tác này thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân Thủ đô, xây dựng Thủ đô an toàn, văn minh về PCCC và CNCH", đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.