Dập tắt đám cháy tại chợ Tó, huyện Đông Anh

ANTD.VN - Khoảng 20 ki ốt hàng hóa chủ yếu vải vóc, quần áo tại chợ Tó, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh đã bị lửa thiêu rụi trong sáng nay 23-9.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 7h 30 ngày 23-9 tại một số gian hàng khu vực phía Bắc chợ Tó.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện cháy đã tri hô cứu nạn, chữa cháy đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy cơ sở và ban quản lý chợ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã khống chế cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy

Do chất cháy chủ yếu là vải vóc, quần áo, đồ nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh và lan ra các ki ốt lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng  cùng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn – CAH Đông Anh điều động phương tiện và CBCS đến hiện trường làm nhiệm vụ.

15 xe chữa cháy thuộc các đội chữa cháy khu vực 1, khu vực 3 - Cảnh sát PCCC và CNCH- CATP Hà Nội, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- CAQ Tây Hồ, Long Biên được chi viện hỗ trợ làm nhiệm vụ. Đội Cảnh sát giao thông số 15 - Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và lực lượng CAH Đông Anh phối hợp phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm để các xe chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Theo thông tin có khoảng 20 ki ốt bị cháy và ảnh hưởng do cháy

Theo chỉ huy Công an huyện Đông Anh, khu vực xảy ra cháy là dãy kiot bán vải và quần áo, do đó lửa rất lớn, tuy nhiên do xe chữa cháy tiếp cận nhanh hiện trường nên công tác ngăn cháy lan đã thành công. Công tác cứu nạn, cứu hộ dập lửa  cháy lan nhanh chóng được các lực lượng phối hợp dân quân tự vệ, bảo vệ và lực lượng chức năng địa phương triển khai nên cứu được nhiều tài sản an toàn, đồng thời khống chế ngăn cháy lan đến khoảng trên 300 ki ốt đang có hàng hóa.

Đến khoảng 8h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn, lực lượng làm nhiệm vụ đang phun nước dập tàn chống cháy trở lại. CAH Đông Anh đã bảo vệ hiện trường thực hiện các biện pháp tiếp theo để điều tra nguyên nhân cháy.