Từ không gian điện ảnh quốc tế đến bức tranh đa sắc của điện ảnh châu Á và Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026 tại TP Đà Nẵng với thông điệp “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” (Bridging Asia to the World). Sau ba mùa tổ chức liên tiếp, sự kiện tiếp tục được mở rộng về quy mô, đồng thời gia tăng các hoạt động chuyên môn nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển điện ảnh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Ra đời từ năm 2023, DANAFF từng bước tạo dựng dấu ấn của một sự kiện điện ảnh chuyên nghiệp, trở thành nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia điện ảnh và công chúng yêu điện ảnh trong nước và quốc tế. Năm nay, liên hoan phim được tổ chức trong 7 ngày với 102 bộ phim và hơn 200 suất chiếu tại các cụm rạp cùng nhiều không gian công cộng, mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận đa dạng các tác phẩm điện ảnh.
Liên hoan phim năm nay, ở hạng mục "Phim châu Á dự thi" có 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan và Ấn Độ ghi danh tranh tài. Các tác phẩm phản ánh sự đa dạng về văn hóa, bản sắc và xu hướng sáng tạo của điện ảnh châu Á đương đại.
Đồng hành cùng chương trình tranh giải là đội ngũ giám khảo gồm nhiều tên tuổi uy tín của điện ảnh quốc tế. Theo đó, đạo diễn Johnnie To đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ban giám khảo "Phim châu Á dự thi". Các thành viên gồm: đạo diễn Phạm Thiên Ân, nhà phê bình điện ảnh người Pháp Julien Rejl, nhà sản xuất Hàn Quốc Seonah Kim và diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn.
Ở hạng mục "Phim Việt Nam dự thi", Chủ tịch Ban giám khảo là Jérôme Baron, cùng các thành viên gồm đạo diễn Indonesia Edwin, đạo diễn - NSND Trần Lực, biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tại hạng mục này sẽ giới thiệu 11 tác phẩm truyện điện ảnh nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong thời gian gần đây. Đây là những tác phẩm đại diện cho các xu hướng sáng tạo mới, phản ánh những tìm tòi về ngôn ngữ nghệ thuật cũng như sự vận động của thị trường điện ảnh trong nước.
Bên cạnh đó, chương trình “Toàn cảnh điện ảnh châu Á” mang đến 21 bộ phim đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu nhiều góc nhìn đa dạng về đời sống, lịch sử, văn hóa và con người của các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, chương trình “Phim Việt Nam hôm nay” quy tụ 28 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình và phim ngắn, góp phần phác họa diện mạo của điện ảnh Việt Nam đương đại.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của DANAFF IV là chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới (1986 - 2026)”, giới thiệu 17 bộ phim tiêu biểu được lựa chọn từ nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của điện ảnh Việt Nam. Thông qua các suất chiếu và hoạt động trao đổi chuyên môn, chương trình hướng tới việc nhìn lại hành trình phát triển của điện ảnh nước nhà trong bốn thập niên qua, từ những thay đổi về tư duy sáng tạo, ngôn ngữ điện ảnh đến mô hình sản xuất và cách tiếp cận hiện thực.
Lần đầu tiên, DANAFF tổ chức chương trình “Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ”, giới thiệu 11 bộ phim cùng các hoạt động giao lưu nghề nghiệp. Chương trình tạo thêm cơ hội để công chúng và giới làm nghề tiếp cận những kinh nghiệm phát triển của một trong những nền điện ảnh có ảnh hưởng lớn trên thế giới, đồng thời mở rộng các cơ hội trao đổi và hợp tác quốc tế.
Ngoài hệ thống rạp chiếu, liên hoan phim còn tổ chức các suất chiếu ngoài trời tại nhiều địa điểm công cộng nhằm đưa điện ảnh đến gần hơn với người dân và du khách, góp phần mở rộng không gian thưởng thức điện ảnh trong cộng đồng.
Theo TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, nếu DANAFF I khởi đầu với quy mô nhỏ, tập trung vào hai hạng mục phim dự thi và không dự thi cùng hoạt động ươm mầm tài năng diễn xuất, thì từ DANAFF II và III, liên hoan phim đã từng bước mở rộng với các hoạt động tôn vinh di sản điện ảnh, hoàn thiện khu vực "DANAFF Talents", gồm xưởng diễn xuất và chợ dự án phim nghệ thuật, phim thương mại. Đến DANAFF IV, liên hoan phim tiếp tục bổ sung mảng phát triển và xúc tiến thị trường thông qua chương trình "Industry Days" - không gian kết nối dành cho các hãng phim, nhà sản xuất, nhà phát hành và nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động được nâng tầm như "Xưởng kịch bản" (Script Lab), phát hành 100% vé miễn phí, xây dựng cộng đồng DANAFF's Cinephiles và tổ chức các gian hàng điện ảnh nhằm mở rộng không gian giao lưu giữa nghệ sĩ với công chúng.
Chia sẻ về hành trình phát triển của DANAFF, TS. Ngô Phương Lan cho rằng việc tổ chức một liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam không dễ dàng, song Ban tổ chức luôn nỗ lực duy trì sự kiện thường niên bằng sự quyết tâm và tâm huyết. Theo bà, thành công của DANAFF đến từ sự đồng hành, ủng hộ của Bộ VHTT&DL, UBND TP Đà Nẵng, các cơ quan, đơn vị liên quan cùng đông đảo nghệ sĩ và khán giả.
Mở rộng hoạt động nghề nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái điện ảnh
Một trong những điểm mới nổi bật của DANAFF IV là việc tăng cường các hoạt động nghề nghiệp và kết nối ngành công nghiệp điện ảnh. Điều này thể hiện rõ qua việc lần đầu tiên tổ chức chương trình DANAFF Industry Days, diễn ra trong hai ngày 30-6 và 1-7-2026.
Chương trình được xây dựng như một không gian kết nối dành cho các nhà sản xuất, phát hành, doanh nghiệp điện ảnh và đối tác quốc tế. Các hoạt động tập trung vào việc giới thiệu tiềm năng của thị trường điện ảnh Việt Nam, trình bày các dự án mới, kết nối doanh nghiệp với đối tác trong và ngoài nước, đồng thời thảo luận về các xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh trong giai đoạn hiện nay.
Cùng với đó, chương trình "DANAFF Talents" tiếp tục được mở rộng với nhiều hoạt động đào tạo và hỗ trợ phát triển tài năng trẻ. Cụ thể, "Vườn ươm dự án" nằm trong khuôn khổ chương trình sẽ lựa chọn 18 dự án tham gia, gồm các dự án phim nghệ thuật châu Á và dự án phim Việt Nam đa thể loại. Các dự án sẽ được tham gia workshop, hoạt động pitching và các chương trình đào tạo chuyên sâu với sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế. Đặc biệt, các dự án đến từ khu vực ASEAN sau khi tham gia chương trình tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục có cơ hội tham dự các chương trình đào tạo quốc tế tại Thái Lan và Pháp, qua đó mở rộng khả năng kết nối, hợp tác và đồng sản xuất.
Song song với "Vườn ươm dự án", chương trình Script Lab tiếp tục được triển khai từ ngày 26.6.2026 với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và sự đồng hành của Đại học Columbia (Hoa Kỳ). Đây là hoạt động đào tạo chuyên sâu về viết kịch bản nhằm hỗ trợ các nhà biên kịch trẻ phát triển dự án và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.
DANAFF IV cũng dành không gian cho các vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của ngành điện ảnh thông qua 3 hội thảo chuyên đề. Nội dung tập trung vào diện mạo điện ảnh Việt Nam trong 40 năm đổi mới, tác động của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đối với hoạt động sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh, cũng như những kinh nghiệm phát triển từ ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ.
Việc mở rộng các hoạt động đào tạo, kết nối nghề nghiệp và hợp tác quốc tế cho thấy định hướng phát triển của DANAFF không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn hướng tới việc tạo lập môi trường giao lưu, học hỏi và phát triển cho các nhà làm phim, góp phần thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
Với quy mô ngày càng lớn, sự tham gia của nhiều chuyên gia và nhà làm phim quốc tế cùng hệ thống hoạt động chuyên môn đa dạng, DANAFF IV tiếp tục khẳng định vai trò là một sự kiện điện ảnh quốc tế quan trọng tại Việt Nam, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa điện ảnh Việt Nam với điện ảnh châu Á và thế giới.