Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 29-11, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác năm 2019 của Công an thành phố (CATP) Hà Nội.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc kiểm tra công tác công an các địa phương năm 2019, sáng 29-11, đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác năm 2019 của Công an thành phố (CATP) Hà Nội.Cùng đi với đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an; thành viên tổ biên tập văn kiện Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 thuộc Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP thay mặt cán bộ chiến sỹ công an Thủ đô tặng hoa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - Trưởng đoàn kiểm tra

Dự và tiếp đoàn kiểm tra về phía thành phố Hà Nội có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Sửu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng UBND thành phố.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội cùng dự tiếp đoàn kiểm tra.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác Công an Hà Nội ảnh 2

Đại tướng Tô Lâm duyệt đội danh dự CATP Hà Nội

Mở đầu buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung buổi kiểm tra. Theo đó, đoàn nghe CATP Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an với các mặt công tác công an trong năm 2019; việc thực hiện các chỉ tiêu công tác; công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác phòng ngừa, xóa bỏ các điều kiện nảy sinh tội phạm; công tác nắm hộ, nắm người, nắm địa bàn, xử lý tình hình ở cơ sở. “Từ trước đến nay mới tập trung vào xử lý tội phạm, giải quyết được “phần ngọn” của vấn đề, giờ phải tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, tạo sự chuyển biến của phong trào chung. Việc triển khai công an xã về cơ sở cũng nhằm mục tiêu này” - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an cũng mong muốn nghe những kiến nghị của CATP đối với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP Hà Nội những vấn đề thật sự “nóng” cần tập trung giải quyết, kể cả về tâm tư của cán bộ chiến sỹ, những vấn đề triển khai trên thực tế còn nhiều khó khăn. Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo các cục nghiệp vụ tham gia đoàn kiểm tra cùng với Hà Nội tháo gỡ những khó khăn.

Đại tướng Tô Lâm nêu mục đích, yêu cầu, nội dung buổi kiểm tra

Về phương pháp làm việc, đoàn kiểm tra nghe báo cáo chung của CATP Hà Nội; tổ trưởng tổ kiểm tra chuyên sâu báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy...

“Với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật, nói đầy đủ, hết sự thật, mạnh dạn nêu kiến nghị, đề xuất, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của những tồn tại, dự báo tình hình, phương pháp công tác trong thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện chỉ tiêu Đại hội Đảng toàn quốc, phải dồn sức để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, cũng là năm triển khai Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng ” - Đại tướng Tô Lâm yêu cầu.