Đại sứ quán Pháp tại Hy Lạp bị tạt sơn

ANTD.VN - Các thành viên của nhóm những người theo chủ trương vô chính phủ Rouvikonas ở Hy Lạp đã tạt sơn vào các tòa nhà Đại sứ quán và lãnh sự quán Pháp ở thành phố Athens để phản đối sự can dự của Paris trong cuộc tấn công vào Syria, truyền thông địa phương đưa tin hôm 22-4.

Tòa nhà Đại sứ quán Pháp ở thành phố Athens bị tạt sơn

Theo báo Kathimerini, ít nhất 1 thành viên của nhóm liên quan đến vụ tấn công trên đã bị giam giữ.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp lên án vụ tấn công bằng sơn và tuyên bố rằng chính quyền nước này đang truy tìm các thủ phạm.

Ngày 14-4, Pháp cùng với Mỹ và Anh tấn công tên lửa vào các mục tiêu ở Syria nhằm đáp trả cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiến hành vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Douma.

Tuy nhiên, Syria đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc trên.