"Đại lý" ma túy mua súng để... phòng thân

ANTĐ - Trong khi đang chờ giao ma túy tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình, Nguyễn Thị Lan (SN 1972) trú tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm bị lực lượng trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm bắt quả tang. Đáng chú ý, khi khám nhà đối tượng, cơ quan công an còn thu được 1 khẩu súng.
"Đại lý" ma túy mua súng  để... phòng thân ảnh 1

Đối tượng và tang vật vụ án

11h ngày 8-8, tại khu vực trước cửa nhà hàng Aquaria, đường Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Nam Từ Liêm phát hiện một phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy xe tuần tra, chị ta quay mặt nép người vào gốc cây, thỉnh thoảng lại ngóng ra đường như đang chờ một ai đó. Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Dự đoán không sai, trong túi quần người phụ nữ có 1 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, giám định sơ bộ là Methamphetamine có trọng lượng 2,080g. Ngay lập tức, cơ quan công an đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lan về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại nhà ở của đối tượng, cơ quan công an tiếp tục thu giữ một lọ nhựa màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin và một chiếc cân điện tử có dính bột heroin.

Sau khi trưng cầu giám định, lực  lượng công an xác định đó là heroin có trọng lượng 0,581g. Đáng chú ý, cơ quan công an còn thu giữ trong nhà Lan 1 khẩu súng thuộc dòng vũ khí quân dụng cùng 4 viên đạn nhãn hiệu ITALY 12-FIOCCHI. Số ma túy thu giữ và khẩu súng này, Ngô Thanh Tùng (SN 1972) - chồng Lan khai là của mình, mua để sử dụng. Cơ quan công an đã triệu tập cả 2 đối tượng về trụ sở để làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, Lan khai nhận, khoảng 10h ngày 8-8, khi Lan đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người đàn ông hỏi mua ma túy đá. Lan đi xe máy ra bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm mua một gói ma túy đá với giá 300.000 đồng của một phụ nữ không quen biết. Sau đó, Lan gọi điện cho người đàn ông và nói bán với giá 500.000 đồng, hẹn ra khu vực sân vận động Mỹ Đình để giao dịch thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ.

Về nguồn gốc số ma túy mà đối tượng đang tàng trữ, Ngô Thanh Tùng khai mua vào chiều 6-8 tại khu vực bãi An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ với giá 1,2 triệu đồng của một người phụ nữ không quen biết để sử dụng.

Còn khẩu súng không nhãn mác và 4 viên đạn, Tùng khai do lo sợ có người hại mình và để bảo vệ vợ khi đi giao hàng nên trong một lần đi chơi ở Lạng Sơn, Tùng đã mua khẩu súng với giá 1.250.000 đồng để phòng thân. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 vợ chồng Nguyễn Thị Lan và Ngô Thanh Tùng cùng tang vật để điều tra làm rõ.