Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thành và bà Đ.T.L (SN 1976) là vợ chồng, cùng kinh doanh thịt lợn tại chợ Lý Nhân. Ông N.T.T (SN 1980, ở Hà Nội) là chủ quán cắt tóc trong chợ, cách ki ốt bán thịt lợn của gia đình Thành khoảng 20m.
Từ khoảng tháng 10/2024, Thành phát hiện vợ và ông T có quan hệ tình cảm với nhau. Ban đầu Thành ngăn cấm vợ. Tuy nhiên sau đó vì bệnh tật của bản thân, bị cáo đồng ý cho vợ và ông T “vui vẻ” với nhau nhưng trong giới hạn.
Đến khoảng tháng 2/2025, do bà L và ông T thường xuyên gặp nhau để “quan hệ” nên Thành tiếp tục ngăn cấm. Khoảng 14h ngày 26/4/2025, ông T sang ki ốt bán thịt lợn của bà L để cùng ăn trưa, sau đó quan hệ tình dục với nhau trong ki ốt.
Khoảng 15h cùng ngày, Thành đi bộ từ nhà ra ki ốt. Khi Thành đẩy cửa cuốn lên thì thấy bà L và ông T đang ngồi với nhau bên trong, ông T chỉ mặc quần lót. Cho rằng vợ và ông T vừa “vui vẻ” với nhau, Thành bực tức, lao vào cắn vợ, đồng thời cầm ghế vụt ông T. Thành và ông T lao vào vật lộn, còn bà L chạy ra khỏi ki ốt.
Quá trình vật lộn, Thành lấy dao đâm ông T. Khi nạn nhân bỏ chạy, bị cáo tiếp tục đuổi theo, đâm tiếp 1 nhát vào vùng ngực bên trái của ông T. Sau đó, Thành quay lại ki ốt, để hung khí lên bàn rồi đi về nhà.
Ông T được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông T đã tử vong tại bệnh viện.
Đưa vụ án ra xét xử, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Thành 25 năm tù về tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.