Đại lý bán lẻ ma túy chuyên “giao dịch” qua khe cửa

ANTĐ - Khi bị bắt quả tang Quân đang cất giấu 1 túi ma túy, 2 khách “ăn hàng” của đối tượng này cũng tàng trữ trên người 2 gói heroin.

Lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy – CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội vừa điều tra khám phá chuyên án mua bán trái phép ma túy, bắt quả tang đại lý bán lẻ heroin Nguyễn Hồng Quân (SN 1973, ở ngõ 3, đường Hà Trì 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) cùng 2 đối tượng khác, thu giữ 1 túi, 2 gói ma túy và một số tang vật liên quan.

Nguyễn Hồng Quân đã có 3 tiền án về các tội mua bán, tàng trữ trái phép ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CAQ Hà Đông phát hiện Nguyễn Hồng Quân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc mua bán, sử dụng trái phép ma túy nên đã tổ chức theo dõi, lập chuyên án đấu tranh. Lực lượng cảnh sát đã phát hiện hoạt động mua bán trái phép ma túy do Quân tổ chức diễn ra khá tinh vi, ở ngay tại nhà riêng của đối tượng.

10h00 sáng 17-12, CAQ Hà Đông đã bắt quả tang Nguyễn Hồng Quân đang bán ma túy cho Hồ Xuân Quân (SN 1979, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1978, ở phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Khám xét tại chỗ, lực lượng cảnh sát thu giữ trên người Nguyễn Hồng Quân 1 túi ma túy và trên người 2 đối tượng còn lại 2 gói heroin, tiền mặt, ĐTDĐ…

Tang vật liên quan đến vụ án được niêm phong, chờ giám định

Qua đấu tranh, bước đầu Nguyễn Hồng Quân khai nhận trước đó đến khu vực Pháo Đài Láng (quận Đống Đa) mua túi ma túy từ một người không quen biết, sau đó mang về chia nhỏ để sử dụng và bán kiếm lời. Hằng ngày, đối tượng này chỉ bán ma túy vào một số thời điểm nhất định, cho những con nghiện quen biết từ trước và giao dịch chóng vánh qua lỗ khóa cửa ra vào.

Hiện CAQ Hà Đông đang tạm giữ hình sự các đối tượng, tiến hành giám định vật chứng và lập hồ sơ xử lý.