Đại hội XIII của Đảng: Đã sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại hội Đảng lần thứ XIII là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII diễn ra từ 25-1 đến 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản

Như bất kỳ Đại hội nào của Đảng ta, việc chuẩn bị kỹ lưỡng các Văn kiện trình Đại hội là một trong những công việc quan trọng nhất, bởi chứa đựng những đường lối, chủ trương, quyết sách lớn của Đảng vạch ra những đường hướng lớn cho sự phát triển của đất nước ta trong cả một nhiệm kỳ 5 năm tới và xa hơn. Có thể nói, đến nay, Văn kiện Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội XIII của Đảng tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Phấn đấu đến năm 2025, nước ta là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Các văn kiện trình Đại hội XIII lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước). Văn kiện xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây sẽ là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn.

Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Công tác nhân sự cấp cao cho nhiệm kỳ tới là cả một quá trình chuẩn bị rất bài bản, công phu, cẩn trọng thể hiện qua lộ trình thực hiện khoa học, kỹ lưỡng. Đại hội XIII sẽ bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII. Trước đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 12, Khóa XII diễn ra vào tháng 5-2020 đã thống nhất trình Đại hội XIII số lượng ủy viên Trung ương Khóa XIII khoảng 200 người, trong đó 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết (số lượng bằng khóa XII).

Sẵn sàng cho ngày khai mạc Đại hội XIII

Cùng với Văn kiện và nhân sự cấp cao, công tác bảo đảm mọi mặt cho Đại hội XIII cũng đã hoàn tất, sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và đất nước ta, “ngày hội lớn” của nhân dân ta. Là một trong những lực lượng nòng cốt bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, lực lượng công an đã sẵn sàng các phương án, bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội.

Tại Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 10-1 vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả, sự chủ động, nỗ lực cố gắng, những thành tích, kết quả của lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân, các lực lượng liên quan tổ chức triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, các lực lượng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội, bảo vệ Đảng.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội và các lực lượng liên quan triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các phương án, kế hoạch nắm chắc tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu, không để bị động, bất ngờ. Cả 4 cấp Công an từ Bộ đến địa phương từ thời điểm này bước vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, sẵn sàng hy sinh, “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình” bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Đại hội.

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, công tác đảm bảo y tế, phục vụ Đại hội được hết sức xem trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, bối cảnh đó là sự khác biệt nhất so với các kỳ Đại hội Đảng đã tổ chức trước đây, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho đại biểu Đại hội, cán bộ, nhân viên phục vụ tổ chức Đại hội. Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, công tác y tế phải được đề cao hơn lúc nào hết, sẽ vất vả, khó khăn và phức tạp hơn, đòi hỏi nhiều ở tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao của đội ngũ nhân viên y tế.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIII với kịch bản hết sức chi tiết để phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp cứu y tế và phòng, chống khủng bố, trong đó có nhiều nội dung rất mới so với các lần tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc trước đây. Nhiều ngày qua, lực lượng cán bộ y tế đã tập luyện liên tục, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ tốt nhất cho thành công Đại hội XIII của Đảng.

Là nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội cũng hoàn thành khối lượng công việc lớn để phục vụ Đại hội. Nhằm phục vụ Đại hội, UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, rà soát việc chỉnh trang đô thị, vườn hoa, công viên, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng, vệ sinh môi trường để đường phố Thủ đô thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất, sẵn sàng cho “ngày hội lớn” - Đại hội XIII của Đảng.