Dã man con trai vác gậy vụt chết bố đẻ đang nằm ngủ trưa

ANTĐ -Trong lúc bố của Hùng và một số người trong gia đình tìm cách khống chế Hùng, thì giữa hai bố con xảy ra va chạm nên Hùng nảy ra ý định sát hại bố cho bõ tức. 

Bản tin an ninh  ngày 7-7 do báo An ninh Thủ đô sản xuất
Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (49 tuổi), trú tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người.
Vụ án mạng xảy ra vào chiều 1-7, tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh M. (73 tuổi, bố đẻ của Nguyễn Phi Hùng), bị tấn công vào vùng đầu trong lúc đang ngủ trưa và tử vong vì chấn thương sọ não. 

Dã man con trai vác gậy vụt chết bố đẻ đang nằm ngủ trưa ảnh 1
Chân dung kẻ cầm gậy cụt chết bố
Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Phi Hùng chính là người tấn công ông M. Theo lời khai của Hùng tại cơ quan điều tra, cách đây chưa lâu, trong lúc say rượu, Hùng đã gây sự đánh nhau. Trong lúc bố của Hùng và một số người trong gia đình tìm cách khống chế Hùng, thì giữa hai bố con xảy ra va chạm nên Hùng nảy ra ý định sát hại bố cho bõ tức. 
Chiều 1-7, Hùng cầm gậy gỗ xông vào nhà bố đẻ. Thấy bố đang nằm ngủ, Hùng đã vung gậy vụt hai nhát vào đầu nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.
khoảng 15h30’ ngày 6-7, trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm một nam thanh niên chưa xác định được danh tính điều khiển xe máy mang BKS: 37H2 – 9337 lưu thông trên QL 1A theo hướng Vinh – Hà Nội.

Dã man con trai vác gậy vụt chết bố đẻ đang nằm ngủ trưa ảnh 2
Người nhà thẫn thờ bên xác nạn nhân giữa đường

Khi đi đến địa điểm trên do chạy với tốc độ nhanh nên chiếc xe máy va phải hòn đá nằm giữa đường. Không làm chủ được tay lái, nam thanh niên ngã văng ra đường.
Cùng lúc đó, một chiếc xe container trờ tới và bánh sau của xe đã cán trúng người nam thanh niên khiến anh tử vong ngay tại chỗ.
Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương. Nạn nhân là bà Hoàng Thị Nuôi, 76 tuổi, tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện tối 2-7, Trần Văn Sơn, 14 tuổi và Trần Văn Đức, 13 tuổi, là hai an hem họ và có quan hệ họ hàng với bà Nuôi, cùng  trú ở xóm Đồng Tâm, xã Tức Tranh, là hung thủ gây án. Sơn và Đức đều bị “nghiện” internet nặng. 

Dã man con trai vác gậy vụt chết bố đẻ đang nằm ngủ trưa ảnh 3
Trần Văn Đức vẫn... ngái ngủ tại CQĐT


Theo lời khai của hai đối tượng, khoảng 21h ngày 2-7, Sơn và Đức mang theo 1 gậy gỗ, 1 chiếc kéo đột nhập vào nhà bà Nuôi với mục đích ăn trộm tiền. Đang lục lọi tài sản, phát hiện bà Nuôi đi xuống. Khi bà Nuôi vừa bước qua cửa, Sơn dùng gậy gỗ vụt thẳng vào gáy khiến bà Nuôi ngã ra sàn. Tiếp đó, Đức và Sơn dùng kéo và gậy tấn công cho đến khi nạn nhân tử vong.
Gây án xong, 2 đối tượng lục soát, lấy đi túi tiền bà Nuôi giấu dưới gầm giường, bên trong có 4 triệu đồng và giấu tại một ngôi nhà hoang. Đến sáng hôm sau, Đức và Sơn thản nhiên quay lại ngôi nhà hoang lấy tiền đi chơi game.