Cứu bé 10 tháng tuổi nguy kịch vì rắn lục cắn

ANTĐ - Trong lúc đang ngồi trên xe tập đi ở sân nhà, cháu Đào Thế Sang (Lạng Giang, Bắc Giang, 10 tháng tuổi) bất ngờ bị một con rắn lục cắn vào ngón tay. 

Vết cắn sâu làm chảy rất nhiều máu, gia đình đưa bé vào cấp cứu tại BV tỉnh Bắc Giang nhưng do cháu bé bị rối loạn đông máu, chảy máu liên tục dẫn đến thiếu máu trầm trọng trong suốt 6 ngày điều trị nên BV Bắc Giang phải chuyển lên BV Bạch Mai.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai cho biết, rắn lục cắn, tuy độ nguy hiểm không mạnh bằng rắn cạp nong, cạp nia nhưng lại tập trung vào hệ đông máu, làm máu nạn nhân không đông được. Với bệnh nhi Sang, các bác sĩ đã phải dùng đến "vũ khí" cuối cùng là huyết tương tươi đông lạnh, cung cấp các yếu tố tạo đông máu, truyền đến 2 lần mới có hiệu quả.