Cựu bác sĩ làm giả hồ sơ, bệnh án tâm thần được giảm án

ANTD.VN - Mong muốn được rút ngắn thời gian chấp hành án phạt tù, bị cáo Phong – cựu bác sĩ tâm thần có đơn kháng cáo và đã được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Theo đó, khép lại phiên tòa phúc thẩm ngày 16-8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Thân Thái Phong (SN 1977) – cựu Phó Trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Liên quan, Nguyễn Tuấn Sơn (tức Sơn “cháo”, SN 1984) – cựu Kỹ thuật viên trưởng - Khoa Dinh dưỡng (Bệnh viện Tâm thần Trung ương I) cũng bị áp dụng 24 tháng tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Thân Thái Phong (ngoài cùng, bên trái) và các bị cáo liên quan tại phiên tòa sơ thẩm, tháng 4-2019.

Trước đó, hai cựu bác  sĩ, cán bộ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I lần lượt bị áp dụng 10 năm tù và 30 tháng tù về các tội danh trên, tại phiên tòa sơ thẩm, hồi tháng 4-2019.  

Riêng Lê Thanh Tùng (tức Tùng “nháy”, SN 1986, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tuyên phạt 30 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, đối tượng này không kháng cáo và không bị kháng nghị nên cấp phúc thẩm không xem xét.

Giảm án cho hai bị cáo trong vụ án, HĐXX phúc thẩm nhận định, bị cáo Thân Thái Phong thành khẩn khai nhận tội, gia đình có công với cách mạng, bố đẻ là Nhà thuốc nhân dân. Bị cáo Nguyễn Tuấn Sơn thì gia đình khó khăn, có người thân tham gia cách mạng.

Theo tòa, nghe Sơn đặt vấn đề có người muốn làm hồ sơ bệnh án tâm thần, bị cáo Phong đã đồng ý và ra giá 85 triệu đồng. Sau khi Lê Thanh Tùng đến bệnh viện làm thủ tục khám đầu vào, bị cáo Phong lập hồ sơ bệnh án nội trú, tự viết thông tin vào trang đầu tiên của bệnh án.

Thông tin ở các trang sau trong hồ sơ bệnh án, Phong đưa một bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, rồi lấy kết quả đưa vào hồ sơ bệnh án của Tùng... Hoàn thiện hồ sơ, Phong đưa bệnh án giả của Tùng cho nhân viên hành chính nhập số hiệu, vào sổ y lệnh, sổ theo dõi thuốc, sổ theo dõi ra vào viện.

Bị cáo Phong còn viết vào hồ sơ: "Gia đình xin cho bệnh nhân ra viện. Hiện bệnh tạm ổn định. Giải quyết cho bệnh nhân ra viện". Khi biết thông tin bệnh viện sẽ kiểm tra định kỳ, Phong yêu cầu Sơn gọi Tùng đến bệnh viện, mặc quần áo bệnh nhân, sinh hoạt như một bệnh nhân đang điều trị nội trú. Kết thúc kiểm tra, Tùng cởi trả quần áo bệnh nhân ra về.

Vụ án được phát hiện khi Tùng trình cơ quan công an hồ sơ bệnh án tâm thần nhằm trốn tránh bị xử lý hình sự trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại một quán bar ở quận Hoàn Kiếm vào thời điểm đó.