Cướp biển Somalia bắt giữ tàu chở dầu

ANTĐ - Một tàu chở dầu của các Tiểu Vương quốc Ảrập thống nhất với 22 thành viên thủy thủ đoàn đã bị cướp biển Somalia bắt cóc.

Vụ bắt giữ xảy ra từ ngày 2-3 nhưng tin tức về vụ bắt cóc mới được công bố ngày 10-4 sau khi chủ tàu không cung cấp được thông tin về các thủy thủ cho gia đình họ. Con tàu MV Roylal Grace bị bắt cóc ở ngoài khơi Oman khi đang trên đường tới Nigeria. Trong số 22 thủy thủ có 17 người Ấn Độ, 3 người Nigeria, 1 người Pakistan, 1 người Bangladesh. Gia đình các nạn nhân đã kêu gọi nhà chức trách Ấn Độ giải cứu các thủy thủ. Nhà chức trách cho biết đang tiến hành thương lượng để bọn cướp biển thả con tin. 

Cướp biển Somalia hiện đang giam giữ khoảng 20 con tàu với 300 thủy thủ, trong đó có 30 người Ấn Độ. Bọn cướp biển ngày càng mở rộng hoạt động, sử dụng các con tàu lớn hơn để tấn công bắt giữ các tàu chở hàng.