Cụ thể địa chỉ 4 quán ăn, siêu thị ở Hà Nội có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến

ANTD.VN - 2 quán bún đậu, miến lươn ở Thái Hà, 1 quán thịt xiên nướng ở Hồ Đắc Di, Vinmart Phạm Ngọc Thạch và 1 địa chỉ ở TP HCM là những nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến.

Các địa điểm có bệnh nhân Covid-19 từng đến theo thông báo của Bộ Y tế

Sáng nay, 26-3, Bộ Y tế ban hành thông báo khẩn tìm người dân tại 6 địa điểm có bệnh nhân nhiễm Covid-19 từng đến.

Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân có mặt tại các địa điểm và ở những thời gian cụ thể dưới đây, cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành để được hướng dẫn theo dõi sức khoẻ.

Tại Quán bún đậu mắm tôm 173 Thái Hà (ngõ 173 Thái Hà), trong thời gian từ 12-14 giờ ngày 13-3 đã có bệnh nhân mắc Covid-19 đến ăn.

Quán thịt xiên nướng tại 31A Hồ Đắc Di (Hà Nội) trong khoảng thời gian từ 17-20 giờ ngày 15-3.

Vinmart trong Vincom Phạm Ngọc Thạch (số 2 Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), trong khoảng thời gian từ 20 -22 giờ ngày 15-3.

Quán miến lươn Thái Hà (42 phố Thái Hà, Hà Nội) trong khoảng thời gian từ 12-14 giờ ngày 19-3.

Quán bar Buddha Bar & Grill (số 7 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 TP Hồ Chí Minh), trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày 14-3 đến 2h30 ngày 15-3.

Phòng khám đa khoa FV Sài Gòn (46 Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM) trong khoảng thời gian 9-10h ngày 21-3.