CSGT tăng cường giám sát, phạt “nguội”

ANTĐ - Trong vòng 1 tháng qua,  gần 100 lượt tổ công tác được huy động sử dụng các phương tiện kỹ thuật kết hợp tuần lưu, cắm chốt, đã phát hiện xử lý hơn 500 trường hợp xe khách, xe taxi vi phạm Luật Giao thông. Thông tin trên được Trung tá Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết vào sáng 10-7. 

Trung tá Nguyễn Thanh Hải đánh giá: Việc tăng cường áp dụng các thiết bị công nghệ cao trong tuần tra, xử lý vi phạm không những góp phần nâng cao hiệu quả tuần tra, xử phạt của CSGT mà còn phòng ngừa tình trạng chống người thi hành công vụ. Nếu như trước kia lái xe khách thường vi phạm khi phát hiện không có CSGT tuần tra trên đường thì nay, các thiết bị ghi hình này sẽ giúp CSGT tăng cường chức năng giám sát, xử phạt “nguội” lái xe, phương tiện vi phạm.

Điển hình như vi phạm tại cổng bến xe Nước Ngầm, xe khách mang BKS: 29B-019.46 do lái xe Trịnh Cao Liên điều khiển chạy tuyến Vinh – Hà Nội sau khi dừng đỗ đón khách sai quy định, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT vẫn cố tình quay đầu xe bỏ chạy. Hình ảnh vi phạm đã được tổ công tác ghi lại và ngay sau đó, Đội CSGT số 14 đã gửi giấy mời lái xe lên trụ sở làm việc. Ban đầu lái xe  không công nhận vi phạm và đòi được xem bằng chứng. Tuy nhiên, khi được Đội CSGT số 14 công bố hình ảnh vi phạm, lái xe lúc này mới chịu ký vào biên bản.