CPI tháng 5-2012 có thể tăng chậm lại

(ANTĐ) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có xu hướng tăng chậm lại. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, tháng 4 và 5-2012, CPI vẫn chịu tác động của đợt tăng giá xăng dầu hồi đầu tháng 3 vừa qua, nhưng tác động sẽ không lớn. 

Thêm vào đó, giá lương thực, thực phẩm khá ổn định trong thời gian gần đây, khiến CPI tháng 5 có thể tăng trưởng ở 1 con số so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo các chuyên gia, quý I-2012, tăng trưởng GDP cả nước đạt thấp do tiêu dùng dân cư giảm. Tuy nhiên, đây cũng là lý do giúp lạm phát giảm tốc nhanh chóng, tác động tích cực đến sản xuất trong chu kỳ tiếp theo.