Công viên Tuổi trẻ phải là “công viên mở”

ANTĐ - Ngày 20-9, UBND TP Hà Nội đã có cuộc làm việc với các sở, ngành và quận Hai Bà Trưng. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi đã yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương thực hiện các công việc để đảm bảo tiến độ ngày 1-11-2012 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ích. 

Về nguyên tắc, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sẽ được khai thác theo mô hình “công viên mở” để phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi, thể dục thể thao của người dân. Đồng thời, phải khẩn trương giải tỏa các vi phạm trật tự xây dựng, thu hồi diện tích sử dụng không đúng quy hoạch. Sở Xây dựng có trách nhiệm yêu cầu, đôn đốc xử lý các hạng mục vi phạm với thời hạn cuối cùng là tháng 12-2012. Theo quy hoạch, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có diện tích gần 26,2ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dự án còn 8,3ha chưa GPMB.