Công thần của Liverpool tuyên bố giải nghệ

ANTĐ - Sau 16 năm cống hiến trong màu áo Liverpool, trung vệ Jamie Carragher tuyên bố giải nghệ sau khi mùa giải 2012/2013 kết thúc.

Jamie Carragher biểu tượng cho sự trung thành

Vào tháng 1-1997, Jamie Carragher thi đấu trận đầu tiên cho Liverpool và từ đó anh đã có hơn 700 lần ra sân trong màu áo “Quỷ đỏ” trong đó có hơn 500 trận thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng Anh. Anh đã cùng Liverpool giành 2 chức vô địch cúp FA, 1 chiếc cúp Champions League và nhiều danh hiệu lớn khác.

Carragher cũng có 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh và đi vào lịch sử của Liverpool với tư cách là một trong 2 cầu thủ trung thành nhất của đội bóng, chỉ xếp sau huyền thoại Ian Callaghan. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, do gánh nặng tuổi tác nên Carragher thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Có lẽ vì lý do đó nên trung vệ người Anh đã quyết định giải nghệ sau khi mùa giải kết thúc. Chia sẻ trên website chính thức của Liverpool, Carragher cho biết: “Đây sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của tôi. Tôi muốn mình là người chủ động quyết định sẽ làm gì, chứ không muốn làm ảnh hưởng đến HLV hay câu lạc bộ. 

Trong khi đó, HLV Rodgers của Liverpool nói: “Jamie đã cống hiến rất nhiều từ khi tôi đến đội bóng. Cậu ấy là hình mẫu tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ”. Cựu HLV tuyển Anh, Roy Hodgson tin rằng Carragher sẽ trở thành một HLV giỏi: “Đã từng làm việc với Carragher, tôi biết cấu ấy là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp, cống hiến tất cả cho đội bóng và đội tuyển”.