Công an thành phố Hà Nội: Giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trong mùa dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Hơn 6 tháng qua, Công an Hà Nội đã cùng với các cấp, ngành, nhất là ngành Y tế quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, giải pháp của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tích cực phòng chống dịch bệnh - vừa duy trì đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô” - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định.

CAP Kim Giang, quận Thanh Xuân tuần tra khép kín địa bàn trong mùa dịch Covid-19

Theo người đứng đầu CATP Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và căn cứ tình hình thực tiễn, ngay từ đầu năm 2020, CATP đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, giải pháp trong đó coi trọng phòng ngừa xã hội; phát hiện và đánh trúng, đánh đúng vào các ổ nhóm tội phạm mới nổi;

Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và chủ động triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; duy trì và mở rộng các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm, qua đó phát hiện và khám phá nhiều tội phạm ẩn; nhiều vụ án nghiêm trọng, không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động công khai, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, từ đầu năm đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội luôn được Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các đơn vị thực hiện có chiều sâu, nhất là đối với các loại tội phạm diễn biến phức tạp, mới nổi.

Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đấu tranh phòng chống tội phạm địa bàn nông thôn; tội phạm và tệ nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện trên địa bàn thành phố.

Tập trung rà soát, lập kế hoạch điều tra, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh tài chính, núp bóng doanh nghiệp để phạm tội, tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, cùng với việc phòng chống dịch Covid-19, CATP Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm trong các lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy và tội phạm, vi phạm về môi trường.

Đáng chú ý, CATP đã tấn công mạnh và tội phạm và vi phạm về môi trường, phát hiện và xử lý 4.055 vụ, bắt 4.120 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 135% chỉ tiêu năm 2020). Trong công tác đấu tranh, xử lý hoạt động khai thác tài nguyên, cát, sỏi lòng sông trái phép, hơn 6 tháng qua CATP đã phát hiện, bắt giữ 76 vụ khai thác trái phép cát, thu giữ 74 tàu, thuyền các loại… 

Khẳng định thêm những điều này, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng Phòng CSHS, CATP Hà Nội dẫn chứng, hơn 6 tháng qua, các đơn vị CATP Hà Nội đã khám phá 1.710 vụ, bắt 4.351 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; khám phá 24 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bắt 57 đối tượng và triệt phá 434 ổ nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.384 đối tượng, triệt phá và làm tan rã 16 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, bắt 74 đối tượng, khám phá 447 ổ nhóm, bắt 2.475 đối tượng hoạt động tệ nạn xã hội.

CAQ Đống Đa tuần tra tại những địa bàn vắng vẻ trong khu dân cư để phát hiện, phòng ngừa tội phạm ban đêm

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”

Cho rằng, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững, ổn định, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô từ nay đến cuối năm 2020, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, từ đầu năm đến nay, các đơn vị CATP thường xuyên tăng cường đấu tranh với  các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch Covid-19.

Cùng với đó, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhiều nội dung công tác quan trọng đã được CATP chủ động triển khai, đảm bảo sát, hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh, và bám sát nguyên tắc, sự chỉ đạo của Bộ Công an, thành phố. “Các đơn vị CATP đã triển khai có hiệu quả đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nhấn mạnh. 

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian từ nay đến cuối năm, Thiếu tướng Đào Thanh Hải cho biết Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo công an các đơn vị trong toàn lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa chống dịch Covid-19, vừa quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, các đơn vị CATP tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Tập trung trấn áp mạnh, quyết liệt tội phạm giết người, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, xiết nợ, đòi nợ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng và các ổ nhóm, tổ chức đánh bạc và sử dụng công nghệ cao để đánh bạc với quy mô lớn.

Đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm ma túy và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Để thực hiện tốt “mục tiêu kép”, từ nay đến cuối năm 2020, CATP Hà Nội tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý chặt các loại đối tượng… Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo các loại; Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm; Tham mưu phối hợp quản lý các loại đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng và giúp đỡ người tha tù tái hòa nhập cộng đồng” - Thiếu tướng Đào Thanh Hải nêu rõ.

Bên cạnh những nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, CATP tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, triển khai các kế hoạch chuyên đề với những giải pháp, biện pháp đảm bảo hoạt động hiệu quả, sát hợp với tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông nghiêm trọng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cùng với việc phòng chống dịch Covid-19, CATP Hà Nội đã tổ chức đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm trong các lĩnh vực tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, ma túy và tội phạm, vi phạm về môi trường. Đáng chú ý, CATP đã tấn công mạnh và tội phạm và vi phạm về môi trường, phát hiện và xử lý 4.055 vụ, bắt 4.120 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường (đạt 135% chỉ tiêu năm 2020). Trong công tác đấu tranh, xử lý hoạt động khai thác tài nguyên, cát, sỏi lòng sông trái phép, hơn 6 tháng qua CATP đã phát hiện, bắt giữ 76 vụ khai thác trái phép cát, thu giữ 74 tàu, thuyền các loại… 

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội