Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua để tạo động lực trong công tác chuyên môn

ANTD.VN - Dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018 của các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 - CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP yêu cầu Cụm 7 cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng để tạo động lực cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, phục vụ nhân dân.

Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng CAH Hoài Đức - đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 7 cho biết, năm 2018, Đảng ủy, Ban Chỉ  huy các đơn vị trong Cụm đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, của  Huyện ủy, Thị ủy, HĐND, UBND các huyện, thị xã, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, triển khai đồng bộ quyết liệt có hiệu quả các chuyên đề, kế hoạch của CATP.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP, cùng các đại biểu dự hội nghị

An ninh chính trị trên địa bàn 10 huyện, thị xã luôn được giữ vững ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để phát sinh địa bàn, điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội, số vụ phạm pháp hình sự giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2017; tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 82,8%, điều tra khám phá 100% các vụ trọng án.

Đặc biệt, trong năm 2018 các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, qua đó, gần 2.000 lượt tập thể và cá nhân lập thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng.

Cùng với đó, các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống  và các hoạt động từ thiện được diễn ra ở đều khắp 10 đơn vị trong cụm, thu hút sự tham gia của đông đảo CBCS, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CBCS.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá cao kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018 của Cụm thi đua số 7.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XII, tăng cường thanh, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm trong CBCS qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an Thủ đô tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Để phong trào thi đua “Vì ANTQ năm 2019” đạt được kết quả tốt hơn nữa, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đề nghị đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó Cụm thi đua số 7 cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong công tác.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu  suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2018, và bầu CAH Gia Lâm là đơn vị Cụm trưởng, CAH Đan Phượng là đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 7 năm 2019.