Công an phường Phúc Lợi lan tỏa “lá chắn pháp luật” trong học đường

ANTD.VN - Chiều 12/2, tại Trường THCS Sài Đồng, Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội tổ chức chương trình tuyên truyền điểm về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm trên không gian mạng cho học sinh.

Chiều cuối năm, sân trường THCS Sài Đồng rộn ràng nhưng trật tự khác thường. Không chỉ là một buổi sinh hoạt ngoại khóa, chương trình tuyên truyền pháp luật do Công an phường Phúc Lợi tổ chức đã thực sự trở thành “tiết học đặc biệt” – nơi những câu chuyện đời thường, những tình huống sát sườn được bóc tách dưới góc nhìn pháp luật, giúp học sinh hiểu đúng, hành động đúng và biết tự bảo vệ mình.

1000052725.jpg
Buổi tuyên truyền mang lại nhiều cảm xúc đến các em học sinh

Hoạt động được triển khai thực hiện theo chủ trương của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong lứa tuổi học sinh; đồng thời cụ thể hóa kế hoạch của Cụm thi đua số 11 về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ sở giáo dục.

Đây cũng là chương trình tuyên truyền điểm của Công an phường Phúc Lợi trong năm 2026. Được biết, hoạt động tuyên truyền cho học sinh là một trong chuỗi hoạt động được đơn vị duy trì thường xuyên thời gian qua, đặc biệt cao điểm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhằm trang bị cho các em kiến thức pháp luật, kỹ năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ tiềm ẩn khi tham gia giao thông, vui chơi lễ hội và sử dụng mạng xã hội.

1000052723.jpg
Công an phường Phúc Lợi lan tỏa “lá chắn pháp luật” trong học đường
1000052722.jpg
Buổi tuyên truyền đưa ra nhiều tình huống ngẫu hứng với học sinh

Phát biểu khai mạc, Trung tá Phùng Thế Công, Phó trưởng Công an phường Phúc Lợi thẳng thắn nhìn nhận: thực tiễn cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác giáo dục, quản lý học sinh, vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với lứa tuổi học đường. Đáng chú ý là tình trạng học sinh tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm; nguy cơ tiếp cận thuốc lá điện tử, các tệ nạn xã hội; cùng với đó là những rủi ro, cạm bẫy trên không gian mạng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và tương lai của các em.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, chương trình tuyên truyền không chỉ nhằm trang bị kiến thức pháp luật, mà quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình, biết nhận diện nguy cơ, chủ động phòng tránh và ứng xử đúng đắn trong những tình huống rất gần gũi của đời sống hằng ngày.

Gửi gắm tới các em học sinh, lãnh đạo Công an phường nhấn mạnh: những nội dung được chia sẻ trong chương trình đều xuất phát từ chính những tình huống các em thường gặp khi tham gia giao thông, sử dụng mạng xã hội hay đứng trước những lời rủ rê, cám dỗ. Các em hãy mạnh dạn trao đổi, đặt câu hỏi, cùng thảo luận để hiểu đúng, nhớ lâu và biết cách tự bảo vệ mình, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày an toàn và ý nghĩa. "Việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện rủi ro, phòng tránh vi phạm không chỉ giúp các em tránh xa cám dỗ, mà còn góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh từ gốc", Trung tá Phùng Thế Công nhận định.

Tâm điểm của chương trình là phần tuyên truyền chuyên đề do Thiếu tá Trần Thanh Bình, cán bộ Tổ An ninh của Công an phường Phúc Lợi trực tiếp truyền đạt. Không khô cứng lý thuyết, không nặng nề điều khoản, bài tuyên truyền được dẫn dắt bằng những tình huống thực tế: từ việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu; đến những hệ lụy của việc chia sẻ thông tin sai sự thật, bị lôi kéo tham gia nhóm kín, thử thách nguy hiểm trên không gian mạng.

1000052721.jpg
Đại diện nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng ký cam kết

Nhiều học sinh chăm chú lắng nghe khi nghe phân tích về “bẫy” tội phạm công nghệ cao, các chiêu trò dụ dỗ qua mạng, hành vi bạo lực học đường xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội. Những câu hỏi đặt ra liên tục, không khí trao đổi sôi nổi cho thấy pháp luật không còn là điều xa vời, mà đã chạm tới từng hành vi, từng cú nhấp chuột mỗi ngày của các em.

Trong không khí nghiêm túc nhưng đầy quyết tâm, tập thể học sinh nhà trường đã đồng thanh cam kết: thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, luôn đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện và khi ngồi sau xe máy; nói không với thuốc lá điện tử và các tệ nạn xã hội; tuyệt đối không chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, pháo tự chế, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán; sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin cá nhân, kịp thời báo cho gia đình, thầy cô khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Không chỉ dừng lại ở lời hứa, các em còn khẳng định sẽ trở thành những “tuyên truyền viên nhỏ tuổi”, lan tỏa những kiến thức đã được trang bị tới bạn bè, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.

1000052724.jpg
Chương trình còn tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập

Theo chia sẻ của các em, buổi tuyên truyền đã mang đến nhiều kiến thức thiết thực, gần gũi với đời sống hằng ngày, từ quy định khi tham gia giao thông, nguy cơ của thuốc lá điện tử, pháo nổ, đến kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh. “Chúng em hiểu rằng chấp hành pháp luật không chỉ để tránh vi phạm, mà quan trọng hơn là để bảo vệ chính mình, gia đình và xã hội”, em Dương Nguyệt Hà, học sinh lớp 9A3 đại diện học sinh trường THCS Sài Đồng chia sẻ.

Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là nghi thức ký cam kết trách nhiệm giữa đại diện học sinh, phụ huynh, giáo viên, bảo vệ nhà trường và lực lượng Công an. Bản cam kết không chỉ mang tính hình thức, mà thể hiện sự chung tay của “ba môi trường” – gia đình, nhà trường và xã hội – trong việc quản lý, giáo dục, định hướng học sinh. Từ chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông, nói không với tệ nạn xã hội, đến sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm – tất cả đều được cụ thể hóa bằng những cam kết rõ ràng.

Chương trình tuyên truyền điểm tại THCS Sài Đồng là một bước đi thiết thực, cho thấy sự chủ động của Công an phường Phúc Lợi trong công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa. Khi pháp luật được truyền tải bằng sự gần gũi, khi người chiến sĩ công an trở thành người đồng hành tin cậy của học sinh, thì mỗi buổi tuyên truyền không chỉ dừng lại ở lời nói, mà còn gieo mầm ý thức, hình thành “lá chắn” tự bảo vệ trong từng em nhỏ.

Tin cùng chuyên mục