Theo phong tục truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, người dân thực hiện phong tục thả cá chép để tiễn Táo quân về trời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cùng với việc thả cá, không ít người dân vẫn còn thói quen vứt túi ni-lông, bao bì, đồ thờ cúng, tro hương trực tiếp xuống hồ. Những hành vi này không chỉ làm gia tăng lượng rác thải, gây ô nhiễm môi trường nước, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái đặc thù của Hồ Tây.
Trước thực trạng đó, UBND phường Tây Hồ đã ban hành Văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không thả cá phóng sinh trực tiếp xuống Hồ Tây, không xả rác, đồ thờ cúng xuống mặt nước; đồng thời tổ chức các phương án kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị.
Theo đó, các lực lượng chức năng đã thiết lập 22 điểm chốt trực tại những khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động phóng sinh như đường Thanh Niên, khu vực Hai Con Rồng, Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ… Thời gian cao điểm triển khai bắt đầu từ 14h00 ngày 09/02/2026 và duy trì liên tục từ 07h00 đến 17h30 ngày 10/02/2026.
Tại các điểm chốt, lực lượng Công an phường Tây Hồ giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân thực hiện nghi thức phóng sinh đúng quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.
Điểm mới trong công tác năm nay là việc bố trí xe chuyên dụng thu gom cá tại các điểm trực, sau đó vận chuyển đến các khu vực sông, hồ phù hợp để thả cá. Cách làm này vừa bảo đảm ý nghĩa tâm linh của phong tục truyền thống, vừa hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái đặc thù của Hồ Tây. Song song với đó, các đơn vị chức năng tập trung xử lý “rác thải tâm linh” và rác trôi nổi trên mặt nước. Xí nghiệp Thoát nước số 01 duy trì từ 02 đến 03 thuyền thu gom hoạt động thường xuyên, kịp thời vớt bát hương, đồ thờ cũ và các loại rác thải phát sinh, bảo đảm mặt hồ luôn thông thoáng, sạch đẹp.
Cùng với các biện pháp hành chính, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống các chi hội, nhóm Zalo, mạng xã hội; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao tăng cường truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, bảng tin, pano, áp phích… nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường, hướng tới hình thành thói quen văn minh khi thực hiện nghi lễ phóng sinh.
Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thể hiện rõ sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Trong đó, Công an phường Tây Hồ giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động diễn ra an toàn, nền nếp. Qua đó góp phần giữ gìn cảnh quan Hồ Tây xanh – sạch – đẹp, từng bước xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.
Để hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường hồ Tây, sáng 9/02/2026, Ban Quản lý Hồ Tây tổ chức cuộc họp triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND phường về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng thả cá phóng sinh và xả rác thải, túi ni-lông trước, trong dịp ông Công, ông Táo tại khu vực Hồ Tây. Cuộc họp nhằm thống nhất phương án phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái khu vực hồ trong thời điểm cao điểm.
Tham dự cuộc họp có đại diện Công an phường Tây Hồ; Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa – Xã hội; Ban Quản lý Hồ Tây; Hội Liên hiệp Phụ nữ phường; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường, cùng các đơn vị dịch vụ môi trường, thoát nước trên địa bàn.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường hồ trong những năm qua, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng ô nhiễm do hoạt động phóng sinh và xả rác không đúng quy định.