Dự báo, chiều 4-1-2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành phố gia tăng trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), tập trung tại các tuyến cửa ngõ, đường vành đai, bến xe và các trục giao thông hướng tâm trọng điểm.
Chủ động, sẵn sàng mọi phương án
Theo ghi nhận, ngay từ chiều 3-1-2026, lực lượng CSGT trên toàn địa bàn thành phố đã chủ động bố trí 100% quân số, phương tiện, triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ sớm, từ xa.
Cùng với đó, tại cơ sở, lực lượng Công an cấp xã cũng đã được quán triệt tinh thần chủ động bố trí nhân lực, vật lực tối đa, nhất là ở những điểm, tuyến có nguy cơ ùn ứ, các tuyến huyết mạch...sẵn sàng phối hợp xử lý tình huống gây tắc nghẽn, cản trở giao thông.
Các tổ công tác được duy trì liên tục trong ngày 4-1-2026 và những ngày tiếp theo cho đến khi tình hình giao thông trở lại ổn định, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, không phát sinh điểm nóng, phức tạp về TTATGT.
Tại khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố, trên các tuyến Cổ Linh, Đàm Quang Trung - những tuyến huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Bắc và Đông Bắc, Đội CSGT đường bộ số 5 đã duy trì lực lượng ứng trực với quân số cao, kết hợp tuần tra lưu động và theo dõi sát tình hình giao thông thông qua hệ thống camera AI.
Dữ liệu hình ảnh được cập nhật theo thời gian thực, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt diễn biến lưu lượng phương tiện, chủ động điều chỉnh phương án phân luồng, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông luôn thông suốt, an toàn.
Ở khu vực cửa ngõ phía Nam, Đội CSGT đường bộ số 14 triển khai lực lượng tại các tuyến Giải Phóng, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 1B, khu vực Ngọc Hồi - Pháp Vân.
Bên cạnh việc tổ chức điều tiết trực tiếp tại hiện trường, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Đội Chỉ huy đèn tín hiệu giao thông, khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera AI để đo đếm chính xác lưu lượng phương tiện, qua đó điều chỉnh linh hoạt chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao trọng điểm trong các khung giờ cao điểm chiều và tối, hạn chế tối đa xung đột giao thông.
Song song với công tác phân luồng, điều tiết, lực lượng CSGT đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng; Công an Hà Nội huy động lực lượng Công an cấp xã cùng vào cuộc, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển trong thời điểm cao điểm sau kỳ nghỉ lễ.
Trung tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hà Nội trong công tác giảm thiểu ùn tắc giao thông, đơn vị đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án giao thông thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công, thảm lại mặt đường, dỡ bỏ rào chắn để thông tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km185 đến Km186+400; phối hợp hoàn thiện tổ chức giao thông như sơn kẻ vạch đường, lắp đặt hệ thống biển báo.
"Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ khu công nghiệp Ngọc Hồi hướng về trung tâm thành phố đã được đưa vào khai thác với 4 làn xe, góp phần đáng kể trong việc giảm áp lực giao thông khu vực phía Nam Thành phố, đặc biệt trong thời điểm người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ" - Trung tá Phạm Đức Hoàng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã dỡ bỏ rào chắn thi công tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng; tổ chức thông xe từ ngõ 15 Ngọc Hồi nối ra Quốc lộ 1B và kết nối trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.
Trên các tuyến vành đai và cửa ngõ phía Tây, Đội CSGT đường bộ số 7 bố trí lực lượng trên Quốc lộ 6, trục Nguyễn Trãi - Hà Đông; duy trì tuần tra, kiểm soát khép kín trên tuyến Vành đai 3 trên cao, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố, va chạm giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.
Tại khu vực dọc tuyến Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng, bến xe Mỹ Đình và các tuyến kết nối ra, vào thành phố, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tăng cường lực lượng từ chiều 3-1, duy trì xuyên suốt trong ngày 4-1-2026, phối hợp với Công an cơ sở và các lực lượng liên quan tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân quay trở lại Thủ đô.
Khuyến cáo người dân
Cũng theo thông báo, các phương tiện xe tải trên 10 tấn sẽ bị cấm lưu thông trên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2 và hạn chế trên tuyến đường Vành đai 3, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ bà con trở về Hà Nội an toàn, thuận lợi.
Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, đội ngũ lái xe, chủ phương tiện và người tham gia giao thông khi di chuyển trên các tuyến quốc lộ, cao tốc, đường nội đô và các tuyến ra, vào Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT.
Đối với hành khách đi xe khách, phương tiện công cộng, người dân cần chủ động đặt vé sớm, không đón xe dọc đường để tránh vi phạm TTATGT, đồng thời phòng ngừa nguy cơ bị tăng giá vé, "nhồi nhét" khách.
Với phương tiện cá nhân, người dân nên chủ động thời gian di chuyển, tránh các khung giờ cao điểm từ 8h đến 10h và từ 14h đến 16h; kiểm tra kỹ tình trạng an toàn của phương tiện trước khi khởi hành, lựa chọn lộ trình phù hợp, thường xuyên cập nhật thông tin giao thông để điều chỉnh hướng di chuyển khi cần thiết.
Trong quá trình tham gia giao thông, người dân cần chấp hành nghiêm việc đi đúng phần đường, làn đường, đúng tốc độ, chở đúng số người quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; khi xảy ra ùn tắc cần bình tĩnh, tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đặc biệt, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo CATP; sự bài bản, linh hoạt trong từng phương án của lực lượng thực thi nhiệm vụ; và hết sức quan trọng là ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của mỗi người dân...Hà Nội sẽ có được những cung đường thông thoáng, an toàn ngay những ngày đầu năm mới 2026.