Công an Hà Nội: Đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND, sáng 13-8, CATP Hà Nội trang trọng tổ chức lễ gặp mặt “70 năm ngày truyền thống CAND (19-8-1945 – 19-8-2015); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 – 19-8-2015) và báo công danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.   

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Văn phòng Bộ Công an; Học viện CAND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội; Ủy ban MTTQ Thành phố; Văn phòng UBND Thành phố; các sở, ban, ngành của Thành phố; các đồng chí là Bí thư các quận, huyện, thị ủy, cán bộ CATP chuyển công tác giữ chức vụ lãnh đạo các quận, huyện, thị xã; lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố và các ban, vụ, cục của Trung ương.  

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị dự buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND tại CATP Hà Nội


Khắc ghi công sức các thế hệ cha anh

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS - CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND - UBND, UBMTTQ Thành phố, các đồng chí cán bộ Công an lão thành và các vị đại biểu dự buổi gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công an Hà Nội và báo công quyết định của Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho CATP Hà Nội.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND tại CATP Hà Nội

 Thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Lãnh tụ thiên tài, người Thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, kính cẩn tưởng nhớ và mãi mãi biết ơn các bậc cách mạng tiền bối; các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào, các Mẹ Việt Nam Anh hùng đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân, hạnh phúc riêng tư và những người thân yêu nhất, hy sinh vì nền độc lập, tự do và sự thống nhất, phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. “Khắc ghi công sức, chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, ngành; sự che chở, hết lòng đùm bọc của các tầng lớp nhân dân để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vẻ vang trong suốt 70 năm qua” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND được CATP Hà Nội tổ chức

 Xúc động ôn lại những kỷ niệm của lực lượng CAND qua các thời kỳ lịch sử, Giám đốc CATP nêu rõ Công an Hà Nội vừa tích cực triển khai các mặt công tác, kiện toàn bộ máy tổ chức, tham gia tiếp quản và thiết lập lại an ninh, trật tự sau ngày giải phóng; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo vệ an toàn, vững chắc công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở Thủ đô.

Đại tướng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo thành ủy
và CATP Hà Nội

 Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Công an Hà Nội đã động viên CBCS xung phong tình nguyện lên đường chi viện cho an ninh miền Nam. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, trên khắp chiều dài của đất nước, từ Trị Thiên đến Tây Nam Bộ, Thành phố Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên... nơi đâu cũng có CBCS Công an Hà Nội chiến đấu và công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội ôn lại truyền thống của lực lượng Công an Hà Nội qua các thời kỳ

Luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, bằng sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần hy sinh dũng cảm, lòng trung kiên, son sắt ở mọi CBCS, các thế hệ Công an nói chung, Công an Hà Nội nói riêng đã nối tiếp nhau vun đắp nên truyền thống vẻ vang, anh hùng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND do CATP Hà Nội tổ chức

 “Trong cuộc chiến đấu thầm lặng đó đã có nhiều CBCS Công an Thủ đô nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình xả thân vì nước, vì dân, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng cao nhất để phấn đấu cho cuộc sống hòa bình hôm nay” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xúc động bày tỏ và nhấn mạnh mỗi thành tích, chiến công; mỗi gương người tốt, việc tốt; mỗi sự cố gắng, tận tụy của CBCS Công an đã góp phần làm cho ANTT của Thủ đô được giữ vững; tài sản, tính mạng và cuộc sống của nhân dân được bảo vệ bình yên; đồng thời cũng tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam.

Đại tướng Trần Đại Quang gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước lên Lá cờ Truyền thống của lực lượng Công an Hà Nội

Ghi nhận những nỗ lực và thành tích xuất sắc của CBCS Công an Hà Nội, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công; 28 năm Công an Hà Nội được Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc”. Công an Thủ đô vinh dự được 5 lần đón Bác Hồ đến thăm, 15 lần được Người tặng lẵng hoa; 3 năm liên tục được Bác tặng cờ Luân lưu; 66 CBCS được tặng Huy hiệu của Người và nhiều phần thưởng cao quý khác. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ của Đảng và Nhà nước trao tặng.

Đại tướng Trần Đại Quang trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội

 Bày tỏ, để có được những chiến công, thành tích hôm nay là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND - UBND Thành phố; sự phối hợp giúp đỡ tận tình của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương và Hà Nội, của cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị ủy, đặc biệt là sự đùm bọc, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và ủng hộ quý báu đó.

Đại tướng Trần Đại Quang trao kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho các cá nhân

 Thay mặt những thế hệ Công an Thủ đô kế tiếp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức; luôn có ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước đã dầy công vun đắp; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm vững chắc ANTT trên địa bàn Thủ đô cũng như của cả nước.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của CATP Hà Nội

 Thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phát huy giám sát của nhân dân với lực lượng Công an, CBCS Công an Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chấn chỉnh, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho dân, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu. “Mọi hành động, việc làm của CBCS phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, xứng đáng với hình ảnh Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Đại tướng Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

 Thay mặt các thế hệ Công an tiền nhiệm và các cán bộ lão thành của Công an Thủ đô qua các thời kỳ, Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội xúc động ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Nội nói riêng và khẳng định: “Phát huy truyền thống Công an Thủ đô anh hùng, các cán bộ lão thành của Công an Hà Nội qua các thời kỳ đều gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở nơi cư trú và thường xuyên vận động, nhắc nhở mọi người dân nghiêm túc thực hiện, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH ở địa phương”.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trao Bằng khen đột xuất của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của CATP Hà Nội

Phát huy truyền thống anh hùng

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ chống Pháp, Mỹ - thống nhất đất nước và thời kỳ đổi mới. “Những thành tích, chiến công của Công an Hà Nội góp phần quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập với thế giới trong thời kỳ đổi mới” - Đại tướng Trần Đại Quang nhận xét và đánh giá lực lượng Công an Thủ đô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được các cấp lãnh đạo và nhân dân giao phó, biết dựa vào dân để giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình.

Những màn trình diễn ấn tượng, tái hiện lại chặng đường xây dựng và từng bước trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô trong chương trình nghệ thuật
"Lặng thầm những chiến công"

 Nhận xét trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Thủ đô được thực hiện rất nghiêm túc, mang lại những hiệu quả thiết thực, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc thực hiện các mặt công tác cơ bản của Công an Hà Nội với nhiều mô hình phát động toàn dân bảo vệ ANTQ được thực hiện rất bài bản, nhuần nhuyễn. “Những việc làm của Công an Hà Nội đã nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo ANTT, tạo nền tảng vững chắc cho thế trận ANND và Quốc phòng toàn dân” - Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh và khẳng định những thành tích, chiến công của Công an Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội ghi nhận, trao tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen các loại; điển hình là danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vừa được Đảng, Nhà nước trao tặng.

Nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng Công an Thủ đô trong 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu mỗi CBCS Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp; Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chúc Công an Thủ đô tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, Đại tướng Trần Đại Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội và sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân thành phố đối với lực lượng CAND nói chung, Công an Hà Nội nói riêng; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thay mặt các cấp lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố biểu dương và đánh giá cao những chiến công, thành tích xuất sắc của Công an Hà Nội trong công cuộc bảo vệ ANCT và TTATXH. “Những thành tựu đạt được của Thủ đô về sự phát triển kinh tế - xã hội và trên con đường mở rộng hội nhập với thế giới; vai trò, vị thế của Thủ đô được nâng cao trong nước và quốc tế, đều gắn liền với những thành tích của Công an Hà Nội đã giữ vững, ổn định tình hình ANCT và TTATXH” - Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh những thành tích, chiến công của Công an Thủ đô được các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân ghi nhận. Kết quả đáng tự hào đó đã thể hiện sự nỗ lực của CBCS Công an Thủ đô qua các thời kỳ với truyền thống vì Tổ quốc quên mình, vì nhân dân phục vụ, luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, sự hy sinh cao đẹp của CBCS Công an Thủ đô qua các thời kỳ, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ tin tưởng trong bất cứ hoàn cảnh nào, CBCS Công an Hà Nội cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. Cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an với Công an Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu đó, để lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tiếp thu những ý kiến đánh giá, nhận xét, biểu dương, ghi nhận những thành tích, chiến công và sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt lực lượng Công an Thủ đô trân trọng biết ơn, cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đối với lực lượng Công an Thủ đô. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem chương trình nghệ thuật với tựa đề “Lặng thầm những chiến công”, tái hiện lại lịch sử thành lập lực lượng CAND Việt Nam nói chung, Công an Hà Nội nói riêng.
Với những thành tích, chiến công xuất sắc trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhì; 5 tập thể, 13 cá nhân của CATP Hà Nội được trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đột xuất cho 2 tập thể, 13 cá nhân; Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 22 cá nhân đã và đang công tác tại các cơ quan của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố Hà Nội; 15 cá nhân của CATP được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn lực lượng CAND”.