Con dâu quẫn trí tẩm xăng đốt nhà bố chồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-3, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Ngần (SN 2000, trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn) về hành vi đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng và dùng xăng đốt nhà do mâu thuẫn với bố chồng.
Nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy

Nhiều tài sản trong nhà đã bị cháy

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 27-2, tại gia đình ông Nguyễn Văn X (SN 1971), trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn xảy ra hỏa hoạn, khiến 3 chiếc xe máy và 1 máy cắt cỏ bị cháy.

Quá trình dập lửa, lực lượng chức năng còn phát hiện tại giếng nước của gia đình ông X. có mùi lạ; gần đó có 2 vỏ chai thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Jiafosina 150 SL. Quá trình điều tra về sau, cơ quan chức năng xác định nhà ông X. bị cháy do đốt, và có người đổ thuốc diệt cỏ xuống giếng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Ngần là đối tượng gây ra vụ việc nêu trên.

Qua điều tra, Ngần khai nhận khoảng do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình nhà chồng, mà trực tiếp là ông Nguyễn Văn X., nên cô ta đã về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống.

Suốt thời gian đó đến nay, bố chồng Ngần vẫn có lời qua tiếng lại nói xấu con dâu, trong khi chồng đi làm xa ít về nhà, bản thân thì đang nuôi con nhỏ nên Ngần rất bức xúc.

"Nuôi" uất ức, chiều 27-2, Ngần mua 1 can xăng và 2 lọ thuốc diệt cỏ mang về nhà cất giấu. Nửa đêm hôm ấy, Ngần đi đến nhà bố chồng (cách nhà 200m), đổ 2 lọ thuốc diệt cỏ xuống giếng và tưới xăng, châm lửa đốt. Vụ việc CAH Lương Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.