Có thể xem xét tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke đến cuối năm để rà soát

ANTD.VN - Đó là một trong những hướng đi dự kiến của thành phố nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực kinh doanh karaoke, được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đưa ra tại phiên họp tập thể UBND TP tháng 11-2016 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của TP năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm 2017 diễn ra chiều 7-11.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu kết luận tại phiên họp

Với sự quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo điều hành, KT-XH Thủ đô năm 2016 đạt kết quả tích cực mọi mặt. Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, tổng sản phẩm GRDP năm 2016 ước đạt 8,03% - mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 173.846 tỷ đồng (đạt 102 % dự toán); số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 18.602 doanh nghiệp (tăng 20%); khách quốc tế đến Hà Nội ước đạt 2,86 triệu người (tăng 22,4%); thị trường hàng hóa sôi động; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo, đối ngoại được mở rộng…

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nêu rõ một số hạn chế như xuất khẩu không đạt kế hoạch; công tác xử lý vi phạm về trật tự xây dựng còn chậm, chưa quyết liệt; tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, công tác kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường còn hạn chế; tình trạng cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp và đã xảy ra một số vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản...

Sau khi lắng nghe ý kiến các sở ngành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, năm 2016, mặc dù thành phố đã tiến hành quyết liệt việc xắp xếp, tinh gọn bộ máy nhưng các phần việc quan trọng vẫn được đảm bảo, thực hiện có hiệu quả; điển hình như mức thu ngân sách ổn định; đầu tư vào thành phố cao nhất trong vài năm trở lại đây… Chủ tịch UBND TP cho rằng, sau khi hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mục tiêu năm 2017 là  khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động để siết lại kỷ cương, nêu rõ trách nhiệm và cuối cùng thể hiện bằng hiệu quả các công việc cụ thể…

Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra một số lĩnh vực mà Hà Nội đã chủ động tiếp cận, đề xuất các chính sách cho cả nhiệm kỳ 5 năm; tập trung xây dựng các kế hoạch thực hiện 8 Nghị quyết của Thành ủy; xây dựng danh mục các dự án đầu tư trung hạn để kêu gọi đầu tư; xây dựng quy hoạch để đồng loạt cải tạo, xây mới các chung cư cũ…

Thành phố đưa ra những biện pháp quyết liệt để khắc phục những tồn tại trong 

công tác phòng chống cháy nổ

Chủ tịch UBND TP lưu ý, cần đề ra các biện pháp mạnh để khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Lấy dẫn chứng về vấn đề phòng chống cháy nổ đã được chất vấn từ kỳ họp thứ 2, HĐND TP nhưng vẫn tái diễn nhiều vụ việc nghiêm trọng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói: “TP đang cân nhắc xem xét việc đình chỉ hoạt động kinh doanh karaoke trên toàn thành phố đến 31-12-2016 để rà soát 5 tiêu chí: diện tích phòng; ánh sáng; lối thoát hiểm; quản lý (điều kiện kinh doanh và nội dung); đặc biệt, các biển quảng cáo cỡ lớn vi phạm quy định phải dỡ bỏ toàn bộ… Nếu không đảm bảo điều kiện thì không cấp phép kinh doanh...”.

Chủ tịch UBND TP cũng cho biết thêm, sau những vụ cháy đã xảy ra, nhiều kỹ sư có nhắn tin đề nghị thành phố kiểm tra đèn LED nhập từ Trung Quốc. “Bộ phận tản nhiệt đèn LED Trung Quốc rất kém, có thể gây cháy trong khi các vật liệu dùng để làm biển quảng cáo rất dễ cháy” - Chủ tịch UBND TP nêu thêm vấn đề.

Về một số vụ vi phạm trật tự xây dựng của một số doanh nghiệp tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “ Không chỉ một hai tòa nhà, mà có công ty có sai phạm ở hơn chục tòa nhà. Những trường hợp này phải kiên quyết chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm. Cần các biện pháp mạnh, rõ ràng để khắc phục ngay những hạn chế kéo dài”.