[CLIP] Virus corona: Những biện pháp phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh viêm phổi cần lưu ý

ANTD.VN - "Virus corona" được nhắc tới những ngày này là loại virus mới thuộc chủng corona (ký hiệu 2019-nCoV hoặc nCoV), chưa từng được phát hiện trước đây. Chủng corona chính là chủng của các loại virus gây ra các bệnh đường hô hấp như dịch SARS hay Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2012. Năm 2002, SARS lây lan sang 37 quốc gia/vùng lãnh thổ, nhiễm 8.000 người và khiến 750 người chết, ngược lại MERS trong khi đó ít lây từ người sang người nhưng có khả năng gây tử vong lớn hơn, giết chết 35% trong tổng số 2.500 người bị nhiễm. Hiện chưa có vắc-xin để ngăn ngừa nhiễm trùng nCoV nên cần phải chủ động trong việc phòng tránh, bảo vệ sức khỏe như tránh tiếp xúc với người bị sốt, ho; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng...