[CLIP] Những điều kiêng kỵ cần tránh trong ngày Rằm tháng Giêng năm 2020 không thể bỏ qua
ANTD.VN - Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng Giêng (hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu) được coi là một trong những ngày Tết lớn thứ hai trong năm chỉ sau Tết Nguyên đán. Năm nay, rằm tháng Giêng rơi vào ngày 8-2 dương lịch. Theo quan niệm phương Đông, ngày rằm tháng Giêng thích hợp cho nhiều việc như đính hôn, cúng tế, cầu phúc, cầu tự, thăm hỏi người thân bạn bè, nhập học... nhưng lại kỵ kết hôn, nhập trạch, an táng. Để có một năm Canh Tý thuận lợi, tránh được vận hạn, ông cha ta quan niệm có những điều kiêng kỵ dịp rằm tháng Giêng mà mọi người không thể bỏ qua.
Tin cùng chuyên mục
Ô nhiễm bụi mịn tập trung cao nhất vào ban đêm, sáng sớm, khung 9-11h và 15-17h
Khởi động cuộc thi AI cho học sinh phổ thông toàn quốc
Lần đầu tiên đại học trong nước triển khai đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn Anh
Thông tin vụ cháy ngôi nhà 7 tầng ở phường Hà Đông
Năm 2026, người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/tháng
Trợ cấp hằng tháng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu
Hỗ trợ du khách nước ngoài nhận lại tài sản bị thất lạc
Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026
Cháy nhà 7 tầng ở Hà Đông: Thời điểm bùng phát có 8 người trong nhà
Vụ cháy xưởng gỗ ở xã Tây Phương: 2 xưởng từng bị đình chỉ
Đang chữa cháy căn nhà nhiều tầng trên phố Lê Lợi, phường Hà Đông
Không có thiệt hại về người trong vụ cháy xưởng gỗ ở xã Tây Phương
Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội xuống 9 độ C, Bắc bộ rét buốt về đêm và sáng
Nestlé đối mặt khủng hoảng lớn nhất lịch sử do sữa bột trẻ em?
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao
Năm 2026: Học viện Báo chí và Tuyên truyền xét tuyển theo phương thức nào?
Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 đợt thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm 2026, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất vẫn giữ nguyên
Xử trí, điều trị kịp thời các trường hợp vụ cháy ở phố Trần Cung