CLB Sài Gòn 6 trận thay 2 HLV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cựu cố vấn Liên đoàn bóng đá Nhật Bản - Shimoda sẽ không còn giữ chức HLV trưởng CLB Sài Gòn kể từ vòng 7 V-League 2021, sau chuỗi 3 trận toàn thua.
Toàn thua kể từ khi nắm quyền, HLV Shimoda bị CLB Sài Gòn sa thải

Toàn thua kể từ khi nắm quyền, HLV Shimoda bị CLB Sài Gòn sa thải

Ngày 30-3, thông tin từ CLB Sài Gòn cho biết, HLV Shimoda sẽ thôi chức HLV trưởng sau vòng 6 V-League 2021 và trở về Nhật Bản. Người tạm quyền là HLV Phùng Thanh Phương, cựu trợ lý đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Ông Shimoda - Cựu giám đốc kỹ thuật Liên đoàn bóng đá Nhật Bản - được CLB Sài Gòn mời về làm cố vấn chuyên môn ở mùa này, nhằm thực hiện chủ trương "J-League hoá" đội bóng, bên cạnh sự bổ sung một số nhân sự khác đến từ Nhật Bản.

Ở 3 trận đầu mùa, dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Tiến Thành, CLB Sài Gòn có 6 điểm và có một suất trong tốp 4 bảng xếp hạng.

Sau quãng nghỉ dịch, ông Thành được phân công nhiệm vụ khác và cố vấn kỹ thuật Shimoda trực tiếp cầm sa bàn, đội chủ sân Thống Nhất thua liền 3 trận, trong đó có 2 thất bại gây thất vọng trước TP.HCM (0-1) và Nam Định (0-3), tụt xuống hạng 11/14.

Ở V-League 2021, CLB Sài Gòn là đội bóng gây nhiều chú ý về nhân sự. Họ thanh lý tới 3/4 đội hình, bao gồm rất nhiều trụ cột từng giúp đội giành hạng ba V-League 2020, rồi chiêu mộ các cầu thủ trẻ và ngoại binh già nua. Và giờ là thay đổi ghế HLV trưởng tới 2 lần, chỉ sau 6 trận đấu.

Nếu không có gì thay đổi, quyền HLV Phùng Thanh Phương sẽ trực tiếp chỉ đạo CLB Sài Gòn trong chuyến làm khách trên sân đương kim vô địch Viettel, ngày 3-4 tới. Được biết, ông Phương chỉ là phương án tạm thời trong lúc lãnh đạo đội Sài Gòn tìm kiếm một HLV mới cho mục tiêu kép ở V-League và AFC Cup.

Tại V-League 2021, ngoại trừ HLV Kiatisak đang bay cao cùng HAGL, hai thầy ngoại khác là Polking (CLB TP.HCM, đang xếp hạng 12/14) và Petrovic (CLB Thanh Hoá, chót bảng) cũng đang nguy cơ "theo chân" đồng nghiệp Shimoda.