Chủ tiệm cầm đồ đâm mẹ chết, con bị thương

(ANTĐ) - Ngày 7-6, Công an quận 11, TP. HCM đã tạm giữ đối tượng côn đồ Bùi Hoàng Huy và đang lập hồ sơ xử lý hắn về hành vi giết người.

Chủ tiệm cầm đồ đâm mẹ chết, con bị thương

(ANTĐ) - Ngày 7-6, Công an quận 11, TP. HCM đã tạm giữ đối tượng côn đồ Bùi Hoàng Huy và đang lập hồ sơ xử lý hắn về hành vi giết người.

Sáng 6-6, bà Ngô Nữ (SN 1959) cùng con gái là chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1984), trú tại quận 11 đã đến tiệm cầm đồ số 425 Lê Đại Hành, phường 11, quận 11 do Bùi Hoàng Huy (SN 1982) làm chủ, để chuộc lại chiếc xe máy đã đặt trước đó ít ngày.

Nhưng khi lấy xe ra, mẹ con bà Nữ cho rằng Huy đã đổi kính xe của mình, dẫn đến lời qua tiếng lại giữa hai mẹ con bà Nữ với Huy.

Bắt ngờ, tên Huy đã dùng vật nhọn đâm vào ngực bà Ngô Nữ làm bà bị thương nặng và chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Còn chị Trang cũng bị tên Huy đâm bị thương ở  tay.

Ngay sau đó, Công an phường 11 đã tạm giữ Huy, chuyển đối tượng đến Công an quận 11 để điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Mạnh Đăng