Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng

ANTĐ - Chiều 20-8, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe thân nhân gia đình các cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Khang, Bạch Thành Phong và cơ sở di tích lịch sử nhà bà Hai Vẽ (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo thăm hỏi, chúc sức khỏe cán bộ lão thành cách mạng Bạch Thành Phong

Cơ sở di tích lịch sử nhà bà Hai Vẽ  là nơi các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ thường ở và làm việc từ năm 1941-1945. Năm 1943, chính tại nơi đây, đồng chí Trường Chinh đã soạn thảo bản Đề cương Văn hóa Việt Nam và cũng là nơi đầu tiên đón Bác Hồ về từ chiến khu Việt Bắc ngày 23-8-1945. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị quận Tây Hồ, phường Phú Thượng tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn di tích lịch sử quan trọng này cũng như xác định đây là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống.

Tới thăm hỏi thân nhân gia đình cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Khang tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Chủ tịch UBND TP đã thành kính thắp nén hương tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Khang. Đồng chí Nguyễn Khang tham gia cách mạng từ sớm, thoát ly làm ấn loát cho Xứ ủy Bắc Kỳ, sau chuyển lên Hà Nội hoạt động từ năm 1939, phụ trách Đoàn thanh niên phản đế liên tỉnh Hà Nội - Hà Đông - Sơn Tây. Năm 1944 ông tham gia Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, kiêm Bí thư Hà Nội… Chủ tịch UBND TP khẳng định, đồng chí Nguyễn Khang đã có những đóng góp to lớn, quan trọng vào thắng lợi nhanh chóng của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở Hà Nội cách đây 70 năm, đưa đất nước và dân tộc vào kỷ nguyên mới của độc lập, tự do. Từ đó, Hà Nội đã không ngừng phát triển trở thành Thủ đô hiện đại, văn minh, xanh, sạch, đẹp, điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế. 

Tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng cán bộ lão thành cách mạng Bạch Thành Phong (tại nhà riêng ở khu B8 Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch UBND TP cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã được nghe lại nhiều kỷ niệm trong những năm tháng hoạt động gian lao, hào hùng của đồng chí Bạch Thành Phong. Đồng chí Bạch Thành Phong đã từng giữ nhiều trọng trách lớn như Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Hà Đông, Hà Nam, Sơn Tây… Năm 2014, ông được thành phố Hà Nội trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng…

Đồng chí Bạch Thành Phong cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời cho biết, hàng ngày vẫn luôn dõi theo, quan tâm mọi hoạt động của Thủ đô và rất vui mừng trước sự phát triển, đổi mới đi lên của Thủ đô, đất nước. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo chúc đồng chí Bạch Thành Phong sức khỏe, trường thọ, tiếp tục quan tâm, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.