Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm 3 tân Giám đốc sở

ANTĐ - Chiều 29-3, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc các Sở: Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị 3 tân Giám đốc sở bắt tay ngay vào công việc; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cũng như siết chặt thu chi, đảm bảo nguồn lực phát triển...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ,
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Trao quyết định và chúc mừng tân Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Lê Vinh, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Văn Tứ, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh giám đốc 3 sở nói trên đã được Thường trực Thành uỷ, UBND TP xác định là rất quan trọng, cấp bách bởi đây là những đầu mối đang đảm đương nhiều phần việc quan trọng của TP.

Chủ tịch UBND TP cũng gửi lời chúc mừng ông Nguyễn Thế Hùng – nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, ông Ngô Văn Quý – nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Toản – nguyên Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đã được HĐND TP Hà Nội bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP tại kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa XIV và được Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn vào ngày 25-3.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu 3 tân Giám đốc sở nhanh chóng bàn giao, tiếp nhận, bắt tay ngay vào công việc từ chiều 29-3.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội 

Thời gian tới, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, một trong những nhệm vụ quan trọng của cả 3 sở ngành là bám sát các chương trình trọng tâm của Thành uỷ cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cả 3 sở đều phải tập trung, quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính.

Cụ thể, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần rà soát rút ngắn quy trình công bố các quy hoạch cũng như các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ thủ tục với các hồ sơ đầu tư đang tồn đọng để sớm đưa vào triển khai, tạo không khí sôi động cũng như giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND TP đề nghị tân Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Nguyễn Văn Tứ cùng các cán bộ chủ chốt của sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn trong công việc chính rất quan trọng là đảm bảo quy trình thủ tục đầu tư trong nước và quốc tế vào Hà Nội.

Trong bối cảnh TP đang tập trung hoạch định các chính sách trung và dài hạn, Chủ tịch UBND TP lưu ý cùng với việc thu hút đầu tư nước ngoài, việc tập trung tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước, phát huy nội lực là hướng đi bền vững lâu dài.

Theo chủ tịch UBND TP, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các chuyên gia cũng như các tổ chức quốc tế đều đánh giá Hà Nội còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu 3 tân Giám đốc Sở bắt tay vào công viêc ngay từ chiều nay 29-3

“Mỗi cán bộ, công chức sở Kế hoạch đầu tư đều phải trở thành một chuyên gia “tiếp thị” của TP. Lãnh đạo sở phải có mặt ở các lĩnh vực nóng, nhanh chóng gặp gỡ lắng nghe và giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp. Lãnh đạo TP luôn sẵn sàng đồng hành cùng các đồng chí trong các việc khó”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Để tạo nguồn lực tái đầu tư cũng như có dự trữ để chủ động ứng phó trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn sút giảm, Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch đầu tư, Cục Thuế Hà Nội hoành thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách và rà soát siết chặt thu chi, đặc biệt với các khoản chi thường xuyên; đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực tăng nguồn thu.

Các sở phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho TP xây dựng chiến lược chi tiêu, quản lý tài sản công, phân cấp mạnh mẽ hơn cho các quận huyện. Đặc biệt trong lĩnh vực cổ phần hoá các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhắc nhở Sở Tài chính cần làm tốt, kiểm soát chặt chẽ công tác định giá, tham mưu để TP tiến hành cổ phần hoá các doanh nghiệp lúc nào có lợi nhất…

3 tân Giám đốc sở cam kết với Chủ tịch UBND TP sẽ triển khai ngay các phần việc cụ thể, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khắc phục ngay những bất cập hạn chế để xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo TP.

Ngày 28-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định bổ nhiệm Giám đốc các Sở: Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Quyết định số 1469/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải (sinh ngày 14-2-1969), Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội 

Tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Lê Vinh (sinh ngày 20-3-1959), Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quyết định bổ nhiệm 3 tân Giám đốc sở ảnh 6Tại Quyết định số 1468/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tứ (sinh ngày 2-9-1965), Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư