Chủ tịch Trung Quốc lần đầu thị sát tâm dịch Vũ Hán

ANTD.VN - Sáng nay 10-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên tới thị sát tâm dịch Vũ Hán khi số lượng các ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc đại lục tiếp tục được kiềm chế với chỉ 19 ca mắc mới trong ngày 9-3.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, trong thời gian chuyến thăm, ông Tập sẽ kiểm tra công tác phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19 trong thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng tới thăm các nhân viên y tế, chỉ huy quân sự, cảnh sát cũng như tình nguyện viên, bệnh nhân và người dân địa phương.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho hay, trong số 19 ca nhiễm mới có 17 ca ở thành phố Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát hồi tháng 12-2019, 2 ca còn lại là ở Bắc Kinh và tỉnh Quảng Đông.

Trong khi đó, Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 17 trường hợp tử vong, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc, nâng tổng số người chết do dịch Covid-19 lên 3.136 trường hợp.