Chủ tịch Trung Quốc chính thức công du Mỹ

ANTĐ - Ngày 22-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hoa Kỳ trong 7 ngày. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh 2 nước đối mặt với nhiều thách thức trong quan hệ ngoại giao, trong đó nổi lên vấn đề an ninh mạng và căng thẳng trên Biển Đông. Trả lời tờ Wall Street Journal trước thềm chuyến thăm, ông Tập Cận Bình đã khẳng định Chính phủ Trung Quốc không tham gia vào các hành vi đánh cắp bí mật thương mại và không hỗ trợ các công ty Trung Quốc làm điều đó, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác với Washington về vấn đề an ninh mạng.

Trong chuyến thăm Mỹ lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình dừng chân 3 chặng chính. Từ ngày 22 đến 25-9, ông sẽ tới thành phố Seattle vốn được xem là trung tâm công nghệ của Mỹ và Thủ đô Washington. Sau đó, từ ngày 26 đến 28-9, Chủ tịch Trung Quốc sẽ đến New York để tham dự các hội nghị cấp cao kỷ niệm 70 năm thành lập Liên hợp quốc. 

Theo ông Trịnh Trạch Quang - trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến công du này của Chủ tịch Tập Cận Bình được kỳ vọng đạt được kết quả tốt trong nhiều lĩnh vực hợp tác giữa 2 nước, bao gồm kinh tế, quân sự, năng lượng, môi trường, hàng không…; cũng như có tiếng nói chung về các vấn đề khu vực như tình hình hạt nhân ở Iran, bán đảo Triều Tiên hay khu vực châu Á - Thái Bình Dương.