Chợ vây trường học

ANTĐ - Trường THCS Đống Đa (phường Kim Liên, quận Đống Đa) bị bao vây giữa không phải một mà là ba chợ: chợ Xanh Kim Liên chiếm hết mặt tiền đối diện cổng trường; chợ cóc Đông Tác áp sát mé bên trái trường; chợ cóc dọc theo ngõ khu tập thể từ C10 đến C12 nằm phía sau phía bên phải trường.

Vào giờ tan trường cảnh tượng hỗn độn ùn tắc giao thông cục bộ diễn ra thường xuyên. Ấy là chưa kể đến mấy cửa hàng sửa chữa xe máy ngay trước mặt tiền của trường lúc nào cũng khói xăng mù mịt, tiếng máy nổ chát chúa inh tai nhức óc. Nhiều hành vi thiếu văn hóa của người lớn hằng ngày diễn ra ở chợ mà các em học sinh phải chứng kiến là những tấm gương xấu rất bất lợi cho việc giáo dục kỹ năng sống, hình thành nhân cách trẻ thơ. Ngoài ra, đủ các loại rác, nước bẩn, mùi xú uế từ chợ thải ra làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường, có nguy cơ lây lan nhiều căn bệnh truyền nhiễm.

Rất mong UBND phường Kim Liên cần có biện pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời.