Đội tuyển Việt Nam ngày đầu ở Myanmar:

"Chiến đấu" với thời tiết

ANTD.VN - Nhiệt độ ban ngày hiện tại ở Myanmar lên tới 34-35 độ C khiến thầy trò HLV Hữu Thắng luôn mướt mải mồ hôi khi ở ngoài trời. Tuy nhiên, họ buộc phải làm quen vì không còn cách nào khác.

ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở Myanmar, nhưng buộc phải vượt qua

Hôm qua 15-11, đội tuyển (ĐT) Việt Nam đã đặt chân xuống cố đô Yangon (Myanmar) để bắt đầu hành trình chinh phục AFF Suzuki Cup 2016. Trong quãng thời gian lưu lại Yangon (gặp Myanmar ngày 20-11 và Malaysia ngày 23-11), thầy trò HLV Hữu Thắng được bố trí ở những phòng tốt nhất tại khách sạn 4 sao Parami.

Phải chiến đấu với những đối thủ mạnh ở vòng bảng, nhưng trước tiên, ĐT Việt Nam sẽ phải vượt qua rào cản mang tên thời tiết. Ở Yangon những ngày này rất nóng, nhiệt độ ban ngày lên tới 34-35 độ C, trời oi bức rất khó chịu. 

Tuy nhiên, thời tiết ở đây khá tương đồng với TP.HCM hay Cần Thơ (31-32 độ C) - những địa điểm mà ĐT Việt Nam lưu trú trước khi lên đường. “Dù là tháng 11 rồi nhưng thời tiết ở đây rất nóng. Tương đương ở miền Bắc của chúng ta trong những ngày hè. Nhưng tôi nghĩ toàn đội sẽ quen nhanh thôi”, tiền đạo Công Vinh chia sẻ.

“Rào cản” tiếp theo của ĐT Việt Nam nơi xứ người chính là đồ ăn. Cũng giống như SEA Games 27 năm 2013, các tuyển thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì chưa quen những đồ do người bản địa chế biến. Dù món ăn khá đa dạng, theo kiểu tự chọn và vẫn có cơm, rau hay một số thức ăn quen thuộc, nhưng hầu hết được nấu với khẩu vị bị “lệch pha”.

Ngay cả những tuyển thủ thi đấu ở nước ngoài, thuộc dạng dễ ăn dễ uống như Công Phượng hay Xuân Trường cũng cho rằng, đồ ăn ở khách sạn nấu không hợp khẩu vị với họ. Trưởng đoàn ĐT Việt Nam là ông Lê Hoài Anh đã phải có ý kiến để các đầu bếp bản địa chế biến cho phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam giúp các tuyển thủ ăn ngon miệng hơn.

Cũng trong chiều qua, thầy trò HLV Hữu Thắng đã có buổi tập đầu tiên trên sân Aung Sang. Theo kế hoạch, đội sẽ ra sân tập lúc 16h30. Nhưng do muốn các học trò có thêm thời gian nghỉ hồi sức, HLV Hữu Thắng đã chuyển lịch tập sang 17h30. Sau một ngày phải di chuyển nên các bài tập chủ yếu để các tuyển thủ phục hồi và thư giãn. 

Dự kiến hôm nay 16-11, các cầu thủ mới bước vào guồng quay nặng nề với các bài tập về chiến thuật. HLV Hữu Thắng cũng sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng, loại thêm 2 tuyển thủ nữa để gút danh sách chính thức 23 người dự AFF Suzuki Cup 2016 theo quy định của BTC. ĐT Việt Nam sẽ chính thức bước vào chặng đường chinh phục AFF Cup với trận mở màn, gặp chủ nhà Myanmar vào 18h30 ngày 20-11 tới, theo giờ Việt Nam.