Chiếc xe máy trong hiệu cầm đồ ‘tố’ sự thật 1 ‘vụ cướp’

ANTD.VN - Tiến hành rà soát chiếc xe máy theo trình báo là bị cướp, lực lượng Công an phát hiện nó đang ở hiệu cầm đồ.

Ngày 31-1, CAH Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý Trần Đức Hiếu (SN 1999, trú ở xã Thắng Cương, huyện Yên Dũng), về hành vi thông tin sai sự thật đến cơ quan chức năng.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 24-1, CAH Yên Dũng nhận được trình báo của Trần Đức Hiếu về việc lúc 19h cùng ngày, trong khi đi xe máy đến khu vực đê tả sông Cầu, đoạn thuộc thôn Đông Hương, xã Nham Sơn, anh ta bị 2 đối tượng chặn đường đánh, cướp đi chiếc xe máy BKS: 98G1-055.18.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an nhận thấy những dấu hiệu bất thường ở khu vực hiện trường cũng như dấu vết ở cơ thể “người bị hại”. 

Một mặt tập trung phân tích, xác minh thông tin mà Hiếu cung cấp, lực lượng Công an tiến hành rà soát chiếc xe máy; qua đó tìm thấy nó đang “có mặt” ở một hiệu cầm đồ tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng.

Làm việc với chủ hiệu cầm đồ, cơ quan Công an nắm được chính Trần Đức Hiếu đã mang đến “cắm” với số tiền 10 triệu đồng. Trước những tài liệu cơ quan Công an thu thập, Hiếu phải khai nhận do không có tiền chuộc tài sản, lo sợ bị gia đình trách mắng nên đã dựng nên “vụ cướp’’ như trên.