Chelsea lách luật, tìm phòng hút thuốc cho HLV Sarri trong sân Stamford Bridge

ANTD.VN - Từ Napoli sang Chelsea, HLV Maurizio Sarri không thể bỏ được thói quen hút thuốc, và BLĐ đội bóng thành London buộc phải chiều theo sở thích này của ông.

Những người lắm tài thì thường nhiều tật, và Maurizio Sarri là một điển hình. Nhà cầm quân được Chelsea đưa về thay thế HLV Conte này có thói quen không thể bỏ trong hàng chục năm qua, là hút thuốc lá.

Thậm chí, theo một thông tin từ tờ The Sun của Anh, ông Sarri có thể "đốt" tới 80 điếu thuốc/ngày, tức là khoảng 4 bao bình thường. Hình ảnh ông phì phèo điếu thuốc ngoài đường piste đã không còn xa lạ gì với những người hâm mộ Napoli và Serie A trong nhiều năm trở lại đây.

Sân Stamford Bridge sẽ phải có một chỗ hút thuốc riêng cho HLV Sarri

Kể từ khi sang Anh, người ta chưa thấy bất cứ hình ảnh cầm điếu thuốc nào của ông Sarri, do luật lệ ở đây rất nghiêm ngặt, cấm toàn bộ hành vi hút thuốc ở nơi công cộng (bao gồm SVĐ).

Tuy nhiên, Chelsea hiểu rằng họ không thể cấm đoán HLV của mình, mà phải chiều lòng ông và buộc phải "lách luật", tìm riêng một khu vực để nhà cầm quân này vừa hút thuốc vừa chỉ đạo trong mùa giải tới. Tại Europa League vừa qua, khi Napoli làm khách tại Leipzig (Đức), đội chủ nhà đã phải bố trí riêng một góc trong phòng thay đồ để HLV Sarri thỏa cơn nghiện.

Chiều 23-7, Chelsea đã có trận thắng trong ngày ra mắt HLV Sarri, khi vượt qua Perth Glory của Australia, với pha làm bàn duy nhất của Pedro.

The Blues sẽ chính thức bước vào mùa giải mới bằng trận tranh Siêu Cúp Anh với Man City vào ngày 5-8. Sau đó, họ sẽ tiếp Arsenal ngày 18-8 trong trận mở màn của giải Ngoại hạng Anh 2018/19.