"Bom tấn" sắp nổ trên thị trường chuyển nhượng châu Âu

ANTD.VN - Những bản hợp đồng đắt giá của Ronaldo hay của Alisson Becker chỉ là màn khởi đầu cho một mùa mua sắm tưng bừng, mà các “đại gia” tại châu Âu thực hiện trong mùa hè 2018 này.

1. Eden Hazard (Từ Chelsea sang Real Madrid). Nguồn tin từ Le 10 Sport, Real Madrid đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Chelsea để chiêu mộ Eden Hazard. Mức phí có thể lên tới 160 đến 170 triệu Bảng Anh. “Kền kền trắng” coi Hazard là người có thể thay thế xứng đáng vị trí mà Ronaldo để lại, sau khi anh chuyển sang Juventus. Nếu không có gì thay đổi, Real sẽ ra mắt Hazard vào tuần sau.

2. Thibaut Courtois (Từ Chelsea sang Real Madrid). Courtois và Hazard là đôi bạn rất thân ở đội tuyển Bỉ, luôn bên nhau như hình với bóng. Chính Courtois từng tuyên bố rằng Hazard đi đâu, anh sẽ cùng đến đó. Real Madrid hẳn rất thích điều này với mẻ lưới quăng vào Chelsea, được luôn 2 con cá lớn. Tân HLV Chelsea - Maurizio Sarri cũng không mặn mà lắm với việc giữ Courtois ở lại, nên anh có thể ra đi.

3. Alex Sandro (Từ Juventus sang Man Utd). HLV Mourinho đang khẩn cấp tìm một hậu vệ trái khi Luke Shaw không đạt yêu cầu còn Ashley Young đã luống tuổi. Sau khi tiếp cận Danny Rose không thành công, cái tên Alex Sandro của Juventus được coi là phương án khả dĩ nhất.

4. Sergej Milinkovic-Savic (Từ Lazio sang Man Utd). Tài năng của tiền vệ 23 tuổi đã được kiểm chứng ở mùa giải năm ngoái, và ngay lập tức nó lọt vào mắt xanh của HLV Mourinho. Nếu M.U bán được Pogba cho Juve, Milinkovic-Savic sẽ là sự thay thế hoàn hảo.

5. Paul Pogba (Từ Man Utd sang Juventus). Nhà vô địch thế giới này kể từ sau World Cup 2018 đã có nhiều biểu hiện cho thấy anh không còn hào hứng với cuộc sống và sự nghiệp ở thành Manchester. Báo chí Italia cho rằng Pogba có thể trở lại Juventus, nơi anh đã vươn tới đỉnh cao để tìm lại bản năng của mình.

6. Gonzalo Higuain (Từ Juventus sang Chelsea). Sau khi có Ronaldo, vị trí của Higuain ở Juve lung lay dữ dội. “Bà đầm già” cũng muốn bán tiền đạo người Argentina đi để lấy tiền bù đắp cho chi phí mua CR7. Chelsea của HLV Sarri đang sẵn sàng dang rộng vòng tay đón Higuain tới.

7. Aleksandr Golovin (Từ CSKA Moscow sang Chelsea). Nhà báo uy tín người Italia, Alfredo Pedulla tiết lộ Aleksandr Golovin của CSKA Moscow sẽ thành người của Chelsea vào tuần cuối cùng của tháng 7. Trước đó, ông Pedulla từng đưa tin chính xác về việc Chelsea bổ nhiệm HLV Sarri và chiêu mộ thành công tiền vệ Jorginho.

8. Edison Cavani (Từ PSG sang Napoli). Cavani đã chán cuộc sống ở Paris và lúc này, anh đã đạt thỏa thuận với CLB cũ của mình, Napoli. Sau 5 mùa giải, Cavani đã ghi được 170 bàn và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử PSG. Ở tuổi 31 và không có mối quan hệ tốt với Neymar, việc Cavani trở lại đội bóng cũ cũng là điều dễ hiểu.