TP.HCM:

Cháy lớn tại trung tâm TPHCM

ANTĐ - 3 căn nhà nằm giữa trung tâm TP.HCM bị cháy, trong đó có 4 người bị bỏng nhẹ.

Theo thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h15 sáng 11/4 tại khu vực đường Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Sau khi khống chế thành công đám cháy, các đơn vị nghiệp vụ của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương, tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê mức độ thiệt hại.

Khói lửa phát ra từ căn nhà số 203 đường Nguyễn Cư Trinh

Nhiều người dân kể rằng, thời điểm trên có nghe 1 tiếng nổ xảy ra tại căn nhà số 203 đường Nguyễn Cư Trinh của ông Vũ Quang Chức (SN 1950), sau đó ngọn lửa bao trùm ngôi nhà này. Lúc này trong ngôi nhà, ngoài ông Chức thì còn có 3 người thân của ông là Vũ Quang Tâm (em ruột ông Chức), Vũ Quang Ngãi và Vũ Quang Cương (đều là con ruột ông Chức) nên họ tập trung di tản đồ đạc, tài sản ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra ngay trung tâm TPHCM, gây náo loạn

Ngay sau đó ngọn lửa bao trùm căn nhà số 203 rồi lây lan sang cháy 2 căn nhà bên cạnh là 201 và 205 đường Nguyễn Cư Trinh. Lực lượng tại chỗ đã có nhiều nỗ lực nhưng đánh bất lực khi ngọn lửa hoàng hoành.

Khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 1 đã huy động 5 xe chuyên dụng gần 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Phải mất 1h sau thì lực lượng chuyên nghiệp mới dập tắt được ngọn lửa.

Đáng nói là trong nỗ lực dập lửa, di tản tài sản từ trong nhà ra ngoài, 4 thành viên trong gia đình ông Chức đã bị bỏng nhẹ. Được biết căn nhà của ông Chức với gần 30m2 bị thiêu trụi cùng nhiều vật dụng chứa bên trong. 2 căn nhà kế cận cũng bị ngọn lửa làm hư hại 1 phần.

Lực lượng PCCC chuyên nghiệp nỗ lực khống chế ngọn lửa

Cháy lớn tại trung tâm TPHCM ảnh 4
Nổ lực ứng cứu

Cháy lớn tại trung tâm TPHCM ảnh 5
Sau khi khống chế ngọn lửa, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường