Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ nhậm chức

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay 26-7, với 100% đại biểu tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Theo đó, với 483/483 đại biểu (chiếm 96,79% tổng số đại biểu) tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội khoá XV đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 - giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 480/480 đại biểu (chiếm 96,19% tổng số đại biểu) tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội khoá XV bầu ông Lê Minh Trí - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 480/480 đại biểu (chiếm 96,19% tổng số đại biểu) tham gia bỏ phiếu tán thành, Quốc hội khoá XV bầu ông Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 - giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Video Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình tuyên thệ

Tại lễ tuyên thệ sau khi tái đắc cử, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Hoà Bình khẳng định: "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào, chiến sĩ và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó".

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình nhìn nhận đây vừa là vinh dự cao cả, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình khẳng định: "Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi nguyện khắc ghi lời tuyên thệ trước Quốc hội, không ngừng rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo Hội đồng thẩm phán, Toà án nhân dân tối cao phát huy truyền thống phục vụ nhân dân; thực hiện đầy đủ các biện pháp tư pháp tiên tiến; nỗ lực cao nhất để phát huy ưu điểm, thành tựu, khắc phục hạn chế, thiếu sót;

Chăm lo xây dựng toà án nhân dân trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp; đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động và uy tín của toà án, nền tư pháp nước nhà ngày càng phát triển; để nhân dân cảm nhận, thụ hưởng công bằng và lẽ phải, nghiêm minh và nhân văn”.