Lực lượng An ninh nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 12-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân (12-7-1946/12-7/2021) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Lễ kỷ niệm vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an…

Diễn văn ôn lại truyền thống do Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại lễ kỷ niệm nêu rõ, 75 năm năm qua từ chiến công đặc biệt xuất sắc, khám phá, tiêu diệt tổ chức phản cách mạng số 7 phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội), đập tan cuộc đảo chính của Quốc dân đảng cấu kết với thực dân Pháp, bảo vệ an toàn chính quyền cách mạng non trẻ đang trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc; qua 2 cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế hôm nay, lực lượng an ninh nhân dân đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm lực lượng an ninh nhân dân

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 75 năm lực lượng an ninh nhân dân

Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực bên cạnh mặt thuận lợi, tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng An ninh nhân dân nói riêng nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi lực lượng ANND phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vu, về những thuận lợi, khó khăn, thách thức đang đặt ra; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp phù hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đó, không để bị động, bất ngờ.

Để thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, lực lượng an ninh cần quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phấn đấu xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, tinh nhuệ và hiện đại. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, nhất là quân đội nhân dân; thực sự dựa vào nhân dân và tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn an ninh của đất nước; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các loại đối tượng…

Ghi nhận những đóng góp công lao, thành tích trong 75 năm qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng lực lượng An ninh nhân dân Huân chương Sao vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 412 tập thể, 243 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, lực lượng An ninh nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.