Tập trung xử lý tốt các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để gia tăng hoạt động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 7. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an tháng 7-2021 và nhiệm vụ công tác Công an tháng 8-2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trong tháng, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nổi bật là: Bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021...

Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp, cướp giật, đánh bạc... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Trong tháng, đã điều tra, khám phá 3.203 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 6.710 đối tượng; triệt phá 73 băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 668 vụ, 3.114 đối tượng cờ bạc.

Đặc biệt, lực lượng Công an toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp có hiệu quả tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, các thành phố lớn trong “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy phức tạp; đã phát hiện 2.912 vụ, 4.155 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 86,33 kg heroin, 102,58 kg và 207.351 viên ma túy tổng hợp...

Bên cạnh đó, báo chí, truyền thông Công an nhân dân đã bám sát định hướng, chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm ANTT của lực lượng Công an nhân dân. Đã phát sóng, đăng tải 265 tin, bài phóng sự phản ánh tuyên truyền kịp thời những chiến công, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương, những hình ảnh đẹp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong tháng qua.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; tình hình dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình tội phạm hình sự đặt ra nhiều thách thức, tác động ảnh hưởng đến ANTT. Qua đó, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Kỳ họp thứ 1 Quốc hội khóa XV.

Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình diễn biến khu vực và thế giới, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, đồng thời xử lý tốt các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại mỗi địa phương.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm hình sự, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ. Tập trung xử lý tốt các loại tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 để gia tăng hoạt động, như tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội... góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, giữ vững môi trường ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý, Công an các đơn vị địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT; quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; quản lý ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng. Tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo kế hoạch, lộ trình; chủ động các phương án đảm bảo về lực lượng, tài chính, hậu cần, kỹ thuật phục vụ các mặt công tác và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh khi có yêu cầu.