Những con số “biết nói” về một thế trận an ninh vững chắc
Một trong những phòng họp chính của CATP Hà Nội chiều 6-4 chật kín chỗ ngồi. Cả trăm phóng viên từ các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và Hà Nội có mặt từ rất sớm. Tiếng máy ảnh lách cách liên hồi, không khí của buổi thông tin kết quả công tác quý I/2026 mang đậm tính khẩn trương, minh bạch và cả những cảm xúc tự hào.
Mở đầu hội nghị thông tin báo chí, CATP đã cho biết những "con số biết nói", phản ánh khối lượng công việc khổng lồ mà toàn lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện, cho thấy một thế trận an ninh nhân dân đang được giăng kín từ không gian mạng cho đến đời thực.
Số liệu thống kê trong quý I/2026 cho thấy sự chuyển biến mang tính bước ngoặt: giảm 15% so với thời gian liền kề trước đó và giảm trên 24% so với cùng kỳ năm 2025; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt trên 88%, trong đó trọng án đạt 100%...
Trên mặt trận giao thông, nhờ sự phối hợp đồng bộ và ra quân quyết liệt, tai nạn giao thông trên địa bàn Thủ đô đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí, các "điểm đen" ùn tắc kéo dài cơ bản được hóa giải. Hàng trăm ngàn lượt tuần tra kiểm soát ban đêm được thực hiện, hàng chục ngàn cơ sở kinh doanh có điều kiện được kiểm tra, chấn chỉnh.
Đặc biệt, sự bứt phá này có sự đóng góp cốt lõi từ việc Hà Nội chính thức vận hành trơn tru theo mô hình chính quyền 2 cấp. Khi không còn cấp hành chính trung gian, trục chỉ đạo từ Ban Giám đốc CATP được xuyên suốt, đi thẳng đến các đơn vị cơ sở cấp xã, phường.
Sự tinh gọn tầng nấc quản lý này giúp mệnh lệnh chiến đấu được truyền đạt tức thời, tốc độ phản ứng với tội phạm, giải quyết tin báo tố giác của quần chúng nhân dân đạt mức cực kỳ nhanh nhạy. Những giải pháp đột phá về xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng dữ liệu dân cư vào quản lý trật tự xã hội đã thực sự phát huy sức mạnh, tối ưu hóa nguồn lực.
Chuyên án Bảo Tín Minh Châu và những cảnh báo nghiêm khắc
Tâm điểm làm "nóng" hội trường chính là thông tin về chuyên án kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Bảo Tín Minh Châu. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã tống đạt quyết định khởi tố đối với Tổng Giám đốc doanh nghiệp này về hành vi trục lợi trái pháp luật từ nguồn doanh thu khổng lồ lên tới hơn 13.700 tỷ đồng.
Không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ kẻ phạm tội, tầm nhìn và sự chỉ đạo sắc bén của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng còn thể hiện ở việc đánh giá toàn diện rủi ro xã hội từ vụ án.
CATP Hà Nội đã phát đi cảnh báo diện rộng, phân tích chi tiết rủi ro pháp lý và tài chính khi người dân giao dịch mua bán vàng bằng hình thức nhận "giấy hẹn". Chỉ đạo này ngăn chặn nguy cơ người dân bị chiếm dụng vốn trái phép, đồng thời chặn đứng mưu đồ thao túng, gây bất ổn thị trường vàng.
Tại buổi lễ, toàn lực lượng vinh dự đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Trích nội dung Thư khen của Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ biểu dương: "Chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh kiên quyết tấn công tội phạm kinh tế, bảo vệ an ninh tài chính - tiền tệ quốc gia trong tình hình mới". Lãnh đạo Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh việc bóc gỡ đường dây này là minh chứng sống động cho tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm.
Phá vỡ "liên minh ma quỷ", bóc trần mảng tối tại Viện Pháp y Tâm thần
Dư luận tiếp tục thán phục khi toàn cảnh chuyên án ma túy liên quan đến Viện Pháp y Tâm thần Trung ương được công bố. Khởi điểm, CATP triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô siêu "khủng", thu giữ 100kg "hàng trắng" và khởi tố 25 đối tượng. Nút thắt nguy hiểm nhất là kẻ cầm đầu – một "nữ quái" xảo quyệt – đã dùng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần có hồ sơ y án hoàn chỉnh để ngang nhiên điều hành.
Nhận định đây không phải là kẽ hở đơn lẻ mà là một đường dây có tổ chức, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các điều tra viên giỏi nhất kiên quyết đi sâu vào nguồn gốc của những tờ bệnh án "cứu mạng" đó. Một mảng tối nhức nhối, kéo dài nhiều năm tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương đã bị bóc trần.
Tính đến thời điểm hiện tại, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố tới 66 bị can. Điều gây rúng động dư luận là trong số này có hàng loạt cán bộ, lãnh đạo cấp phòng, cấp khoa và nhiều bác sĩ đang công tác tại Viện.
Những người khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, mang trọng trách bảo vệ công lý và sức khỏe tâm thần lại đánh mất y đức, cấu kết với tội phạm để làm giả, cấp khống hồ sơ, bệnh án tâm thần.
Hành vi này không chỉ là sự suy thoái đạo đức nghiêm trọng mà còn là sự tiếp tay đắc lực, tạo ra những tấm "kim bài miễn tử" rởm để giới tội phạm sừng sỏ trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đòn giáng trực diện vào "liên minh ma quỷ" này đã chặt đứt tận gốc vòi bạch tuộc bảo kê y tế cho tội phạm hình sự, trả lại sự uy nghiêm cho pháp luật và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào cán cân công lý.
Truy tận gốc vấn nạn thực phẩm bẩn học đường: Lời tuyên chiến đanh thép
Bên cạnh những đại án kinh tế, ma túy phức tạp, dấu ấn của Công an Hà Nội quý I/2026 còn in đậm trong việc bảo vệ sinh mệnh và sức khỏe cộng đồng. Nổi bật nhất là việc triệt phá đường dây cung cấp thịt lợn bẩn, không rõ nguồn gốc tuồn vào bếp ăn của các trường học trên địa bàn.
Vụ án này chạm đến ranh giới nhạy cảm nhất của toàn xã hội: Sự an toàn của thế hệ tương lai.
Ở vụ việc này, sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng không chỉ dừng lại ở góc độ trấn áp tội phạm đơn thuần, mà còn thể hiện tư duy quản trị, cái nhìn thấu đáo về bản chất vấn đề.
Đồng chí Giám đốc CATP thẳng thắn đặt ra một nghi vấn lớn: Một đường dây cung cấp thực phẩm bẩn với số lượng cực lớn, diễn ra trong một thời gian dài, trót lọt qua hàng loạt khâu kiểm duyệt khắt khe để vào tận bếp ăn học đường, liệu có hay không sự thông đồng, móc ngoặc, hay lợi ích nhóm che chắn ở đây? Sự việc này tuyệt đối không thể coi là những sai phạm cá nhân mang tính hiện tượng.
Kiên quyết không để sự việc chìm xuồng hay chỉ xử lý "phần ngọn", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã chủ động báo cáo toàn diện và xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Từ báo cáo và những căn cứ sắc bén do Cơ quan Cảnh sát điều tra cung cấp, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra đơn vị kiểm định và địa bàn nơi xảy ra vi phạm. Mục tiêu là làm rõ trách nhiệm, kiểm tra các dấu hiệu vi phạm kỷ luật của các tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng như lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm có liên quan. Từ đó, bước đầu những cán bộ tiếp tay vi phạm đã bị bắt giữ; công tác điều tra tiếp tục được mở rộng với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm.
Sự phối hợp nhịp nhàng, trực tiếp giữa lực lượng Công an và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xuống thẳng cấp cơ sở chính là minh chứng rõ rệt cho tính ưu việt của mô hình chính quyền 2 cấp. Không còn những rào cản hành chính rườm rà, một gọng kìm khép kín đã được thiết lập. Thông điệp được đưa ra cực kỳ rõ ràng: Bất cứ ai nhắm mắt làm ngơ, tiếp tay hoặc trục lợi từ hành vi đầu độc thế hệ tương lai đều phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, không có bất cứ ngoại lệ nào.
Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã phát đi một cam kết mạnh mẽ: "Xin hứa với nhân dân sẽ làm đến cùng để giữ sạch môi trường, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng".
Lời hứa ấy đang được chứng minh bằng những đòn đánh "truy tận gốc, trốc tận rễ", sẵn sàng đối mặt với những nhóm lợi ích phức tạp nhất để giữ gìn sự bình yên cho từng bữa ăn của học sinh Thủ đô.
Giăng "lưới thép" chặn đứng tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia
Bên cạnh các loại tội phạm truyền thống, một điểm nhấn quan trọng trong hội nghị là báo cáo cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài.
Thời gian qua, sau khi các quốc gia Đông Nam Á (đặc biệt là Campuchia) mở các chiến dịch truy quét mạnh tay, các băng nhóm tội phạm công nghệ cao có xu hướng dạt sang các nước lân cận để tìm địa bàn nương náu mới. Không để Hà Nội trở thành "bến đỗ" của tội phạm ngoại, CATP đã sớm nhận diện và chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ 15/12/2025 đến 14/3/2026), lực lượng Công an đã bủa lưới, phát hiện 3 vụ việc, tóm gọn 58 đối tượng người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia và nhập cảnh trái phép.
Bóc tách phương thức thủ đoạn, Cơ quan điều tra chỉ rõ sự tinh vi của các băng nhóm này: Đối tượng cầm đầu ở nước ngoài thường chỉ đạo "đàn em" cấu kết với người Việt Nam, lùng thuê các căn hộ chung cư cao cấp - nơi tập trung đông người nước ngoài sinh sống để dễ bề trà trộn. Sau khi tập kết hệ thống máy tính, thiết bị simbox, đối tượng "quản lý" tại Việt Nam sẽ làm thủ tục đưa đồng bọn nhập cảnh dưới vỏ bọc visa du lịch.
Đáng chú ý, để lách luật và tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam, nhóm tội phạm này sử dụng chiêu bài lập các Công ty chứng khoán quốc tế làm "bình phong", chỉ nhắm vào người dân ngoài lãnh thổ Việt Nam để lừa đảo, tổ chức đánh bạc. Chúng hoạt động theo nhóm nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm cắm chốt và thuê người bản địa dọn dẹp để xóa dấu vết.
Nhằm chặn đứng loại tội phạm có nguy cơ làm ảnh hưởng đến uy tín của Thủ đô, CATP đã phát đi thông điệp mạnh mẽ, đề nghị Nhân dân - đặc biệt là các chủ cơ sở lưu trú, người cho thuê căn hộ - nâng cao tinh thần cảnh giác. Trong mô hình quản lý 2 cấp gọn nhẹ, hiệu quả hiện nay, mọi thông tin tố giác, biểu hiện nghi vấn từ quần chúng sẽ được lực lượng Công an cơ sở tiếp nhận và xử lý với tốc độ nhanh nhất.
Bệ phóng vững chắc trong "kỷ nguyên mới"
Khép lại quý I/2026, những chiến công rực rỡ của Công an Hà Nội không chỉ nằm trong khuôn khổ của các chuyên án hình sự. Dưới sự chỉ đạo mưu lược của Ban Giám đốc CATP, lực lượng Công an Thủ đô không chỉ làm tròn vai trò là "thanh kiếm và lá chắn", mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo, thanh lọc môi trường đầu tư, môi trường sống.
Trong "kỷ nguyên mới", mức tăng trưởng 2 con số của Hà Nội chính là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định mà toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực xây dựng.
Nền tảng an ninh vững chắc do hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô bồi đắp, cùng sự chỉ đạo sắc bén của người đứng đầu CATP và tinh thần cống hiến hết mình của toàn lực lượng đang tạo ra một luồng sinh khí mới, phục vụ đắc lực cho mục tiêu duy trì đà tăng trưởng, để Hà Nội luôn là điểm sáng, là bệ phóng cho sự phát triển của cả nước.