Chặn đứng "sóng ngầm" cờ bạc

ANTĐ - Lắng nghe phản ánh của nhân dân, cùng với việc nắm chắc tình hình địa bàn, CAQ Nam Từ Liêm đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và công an các phường trên địa bàn rà soát lập chuyên án đấu tranh với các ổ nhóm cờ bạc gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Cờ bạc ăn lẹm cả... đất

Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho hay, từ khi còn là huyện Từ Liêm, sau khi Nhà nước GPMB để xây dựng một số công trình, người dân có một khoản đền bù lớn và cho đến tận bây giờ khi đô thị hóa đã bao phủ toàn địa bàn quận, thì tình trạng cờ bạc dưới các hình thức như lô đề, xóc đĩa, cá độ bóng đá ngày càng nở rộ. Có những địa bàn như Mễ Trì, Phú Đô, cờ bạc đã trở thành  “cơn sóng ngầm” cuốn cả cán bộ xã vào những canh bạc đỏ đen.

Cuối tháng 9-2014, Cục CSHS và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã đánh sập đường dây cá độ bóng đá do Nguyễn Khắc Cương (SN 1969) trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cầm đầu và phát hiện trong số con bạc tham gia còn có cả cán bộ xã.

Chặn đứng "sóng ngầm" cờ bạc  ảnh 1

Tang vật cơ quan công an thu giữ của các chủ lô đề

Là người gắn bó lâu năm với địa bàn phường, Trung tá Nguyễn Dũng, Trưởng CAP Phú Đô chia sẻ, cả phường hiện nay không còn đất nông nghiệp, người dân quây tụ bám vào những con đường nhỏ trong làng để mưu sinh. Ngoài một số gia đình còn giữ nghề truyền thống làm bún, phần lớn đã chuyển sang kinh doanh, còn lại không công ăn việc làm nên “nhàn cư vi bất thiện”, họ tìm đến cờ bạc như một thú vui, mà đánh bạc là vòng luẩn quẩn, khó gỡ.

Khi số nợ tích tụ dần, đến lúc  con bạc không có khả năng chi trả, họ  phải cầu cứu gia đình. Thấy có người trả nợ, các con bạc lại tiếp tục vận đỏ đen hòng mong “gỡ” lại số vốn đã mất, nhưng thực tế càng chơi càng lún sâu. 

Cũng như Phú Đô, người dân Mễ Trì cũng ở hoàn cảnh tương tự. Chỉ khác một điều, Mễ Trì đất rộng và thoáng nên chưa thấy nhiều gia đình kiệt quệ vì cờ bạc, có chăng vẫn là bán dần đất  để giải quyết nợ. Thượng tá Nguyễn Văn Lân cho rằng chính từ cái vòng xoáy cờ bạc ấy mà dẫn đến tình trạng phạm pháp gia tăng, đòi nợ thuê xuất hiện gây mất ANTT trên địa bàn. 

Quyết tâm triệt xóa

Sau khi nắm bắt phản ánh từ người dân về tình trạng cờ bạc trên địa bàn, Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm đã yêu cầu công an các phường, đặc biệt là 2 phường trọng điểm Phú Đô và Mễ Trì rà soát các ổ nhóm cờ bạc, phối hợp với các đội nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các ổ nhóm ghi lô đề trên địa bàn. Riêng trong tháng 6 vừa qua, CAQ Nam Từ Liêm đã triệt xóa 6 ổ nhóm ghi lô đề trên 2 phường Phú Đô và Mễ Trì. 

Chặn đứng "sóng ngầm" cờ bạc  ảnh 2

Các chủ đề đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Trong số vụ việc này, đáng chú ý là vụ phá ổ nhóm ghi đề do Nghiêm Sơn (SN 1977) trú tại tổ 1, phường Phú Đô làm chủ. Chiều 22-6, tổ công tác Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm bắt quả tang Nghiêm Sơn đang bán số lô, số đề cho anh Nguyễn Duy Phương, ở Thường Tín với tổng số tiền trong tích kê là hơn 300.000 đồng.

Ngoài anh Phương, Sơn còn bán cho nhiều người khác bằng hình thức trực tiếp ghi tích kê hoặc nhắn tin qua điện thoại với tổng số tiền gần 2,3 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Sơn khai trung bình mỗi ngày Sơn “ghi” lô - đề cho khoảng 10 người, mỗi ngày đối tượng bỏ túi từ 10-20 triệu đồng. Có ngày, số tiền Sơn giao dịch với con bạc lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là một đại lý lớn mà lực lượng công an đã triệt xóa, được nhân dân khen ngợi, đồng tình ủng hộ. 

Trước đó vào ngày 7-6, tổ công tác còn phá sập đường dây ghi lô-đề do Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1981) trú tại tổ 4, phường Mễ Trì đứng đầu cùng “chi nhánh” là vợ chồng Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1976) và Nguyễn Khoa Hải (SN 1971) cùng trú tại ngõ 61, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì. Vợ chồng Hải - Hà mở quán nước tại nhà và tổ chức ghi đề. Khám nhà Hải - Hà, cơ quan công an đã thu được 22 bảng đề. Hàng ngày, Hải và Hà chuyển bảng đề cho Nguyễn Thị Bích Thủy, mỗi lần điện thoại là cả Hà và Thủy đều ghi âm lại để làm chứng khi thanh toán tiền thắng thua.

Sau đợt bắt giữ các đối tượng chủ đề, cầm đầu các đường dây vừa rồi, CAQ Nam Từ Liêm tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng cùng cấp truy tố, xét xử án điểm để răn đe các đối tượng khác. 

Từ kết quả đấu tranh mạnh mẽ của CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội, đối với tệ nạn xã hội, sự bình yên đã trở lại trên địa bàn. Thực tế cho thấy việc đấu tranh với tệ nạn xã hội không hề đơn giản nhưng nếu quyết tâm thì hoàn toàn có thể làm được.