Chân dung mỹ nhân hơn tuổi đang hẹn hò với cầu thủ Tiến Linh

ANTD.VN - Cô gái sinh năm 1994 sở hữu nhan sắc được ví như “bản sao” của Hoa hậu Đặng Thu Thảo, cũng từng tham gia một số cuộc thi sắc đẹp và “rinh” về một số giải thưởng.

Không còn là tin đồn khi mới dây, nữ diễn viên xinh đẹp của phim “Tiệm ăn dì ghẻ” – Huỳnh Hồng Loan lên tiếng xác nhận đang tìm hiểu Tiến Linh - cầu thủ được mệnh danh “sát thủ” trong vòng cấm của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Mặc dù có sự chênh lệch về tuổi tác khi Huỳnh Hồng Loan sinh năm 1994, còn Tiến Linh sinh năm 1997 song rào cản này không khiến cặp đôi bớt tương xứng khi sánh vai với nhau. Ngược lại, cả hai nhận được nhiều lời khen ngợi là cặp “tiên đồng ngọc nữ” mới, thậm chí được kỳ vọng sẽ trở thành cặp đôi tiếp theo gắn kết mối duyên giữa nghệ thuật và bóng đá, sau vợ chồng  diễn viên, ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh.

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại giữa mình và bạn trai kém tuổi, Huỳnh Hồng Loan cho biết, cô và Tiến Linh đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên có gặp gỡ và đi chơi. Xuất phát điểm của mối quan hệ này là khi Tiến Linh chủ động kết bạn trên Facebook với Huỳnh Hồng Loan cách đây 2 tháng và từ đó cả hai giữ liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Đến dịp Tết 2020 vừa qua, khi cả hai cùng về quê nhà ở Bình Dương ăn Tết thì Tiến Linh có hẹn gặp cô và sau đó cặp đôi có đi lễ chùa, ăn uống và dạo phố. Nữ diễn viên 9X tâm sự, có lẽ vì cả hai cùng quê Bình Dương, nhà cách nhau có vài cây số nên nói chuyện khá hợp “gu” nhau. Điều quan trọng hơn cả là cô cảm nhận chàng trai này là người khá dễ thương và thật thà.

Huỳnh Hồng Loan xác nhận đang tìm hiểu cầu thủ Tiến Linh

Huỳnh Hồng Loan nói thêm, bản thân cô cũng không để ý việc  Tiến Linh đang là cầu thủ nổi tiếng mà chỉ quan tâm xem cả hai có hợp nhau không, có thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè hay không. Thế nên, cô càng không ngại chuyện quen với Tiến Linh thì sẽ bị nhiều “fans” nữ của anh “tấn công” hay yêu người nổi tiếng thì phải luôn để ý trông chừng, giữ bạn trai. Huỳnh Hồng Loan thẳng thắn bày tỏ, cô cũng có “fans” hâm mộ và cô tin rằng, dù là những chàng trai hâm mộ mình hay những cô gái hâm mộ Tiến Linh thì đều có điểm chung là đều mong thần tượng của mình được hạnh phúc. Người đẹp Bình Dương nói vui, nếu có ghen thì có lẽ bạn trai cô sẽ là người phải ghen vì cô làm công việc nghệ thuật, tiếp xúc và va chạm với nhiều mối quan hệ. Còn về phân cô, cô không có suy nghĩ ghen tuông.

Ở tuổi 25, Huỳnh Hồng Loan được biết đến là một trong những gương mặt sáng giá của màn ảnh nhỏ. Từng tốt nghiệp hạng ưu khoa diễn viên sân khấu – điện ảnh của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, cô gái này từng có những bước đi đầu tiên trên con đường diễn xuất chuyên nghiệp bằng việc tham gia đóng trong một số MV ca nhạc của các ca sĩ trẻ.

Dấu mốc ghi nhận “cú bứt phá” đến với Huỳnh Hồng Loan khi cô được mời tham gia đóng trong MV “Âm thầm bên em” của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Sự thành công của MV này góp phần đưa cái tên Huỳnh Hồng Loan trở nên nổi tiếng. Cô nhận được nhiều lời mời tham gia đóng phim truyền hình như: Mạc gia ký, Mắt nai, Như khúc tình ca, Cung đường tội lỗi…và gần đây nhất là hai bộ phim chiếu trên sóng “giờ Vàng” của VTV – “Tình khúc bạch dương” và “Tiệm ăn dì ghẻ”. Trong đó, vai diễn trong “Tiệm ăn dì ghẻ” có thể nói là vai diễn “lột xác” của Huỳnh Hồng Loan khi cô thể hiện nhân vật ở tuyến phản diện và bị khán giả thi nhau “ném đá”. Trước đó, cô thường được “đóng khuôn” vào những vai xinh đẹp, hiền lành và tốt bụng.

Có điều ít ai biết, đó là Huỳnh Hồng Loan từng ghi danh tham dự và giành giải thưởng tại một số sân chơi sắc đẹp như: Á khôi “Duyên dáng Áo dài Việt Nam 2015”, giải Nhất “Duyên dáng Áo dài và hoa 2014”, giải Gương mặt đẹp cuộc thi “Ngôi sao Thời trang 2013”…Ngoài ra cô cũng là gương mặt người mẫu ảnh được nhiều tạp chí “săn đón”. Huỳnh Hồng Loan bộc bạch, từ nhỏ ước mơ của cô là trở thành diễn viên nên cô đã luôn nỗ lực phấn đấu để được mọi người biết đến mình với tư cách một diễn viên chuyên nghiệp. Đó là lý do cô không nề hà những khó khăn hay vất vả khi ra phim trường mà luôn tự nhủ một điều duy nhất: “đã nhận vai thì dù vất vả mấy cũng không bỏ cuộc”.

Nhan sắc xinh đẹp của Huỳnh Hồng Loan

Không chỉ được ghi nhận là một diễn viên tài năng, Huỳnh Hồng Loan còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự năng động và nhạy bén trong công việc kinh doanh. Cô từng mở quán kinh doanh bún đậu mắm tôm, quán cà phê, kinh doanh thời trang, nhà hàng…Cũng nhờ thu nhập từ việc kinh doanh giúp cô tự chủ được về tài chính, tự mình mua sắm được xe cộ, nhà cửa và có thể chi tiền để mua các món hàng hiệu đắt tiền. Người đẹp cho biết, cô thích tự lập nên đã tập tành kinh doanh từ khi còn là sinh viên và tự trang trải được cho cuộc sống của mình. Gia đình của Huỳnh Hồng Loan cũng làm kinh doanh nên có lẽ vì thế mà cô cũng có “gene” và “máu” kinh doanh. Cho tới giờ, thu nhập từ các hoạt động nghệ thuật và công việc kinh doanh có thể giúp cô sống thoải mái. Dù vậy, cô luôn xác định làm cả hai việc này một cách nghiêm túc chứ không phải làm cho vui.

Cũng bởi cá tính mạnh mẽ và hoàn toàn có thể tự lập nên Huỳnh Hồng Loan cho biết, cô không định sẽ phải tìm hiểu đại gia mà quan trọng là trong công việc lẫn cuộc sống, đối phương có cầu tiến, có chí tiến thủ hay không, có phải người tử tế và chân thành hay không. Người đẹp khẳng định, tuy cô luôn yêu chân thành và hết mình song không mù quáng mà vẫn rất tỉnh táo và lý trí. Huỳnh Hồng Loan quả quyết, cô thuộc tuýp người khó tính trong chuyện tình cảm riêng và luôn cầu toàn trong công việc. Tuy nhiên, mẫu người mà cô quan tâm phải là người trưởng thành, tự lập, biết quan tâm và chung thủy.